Iran: Mỹ sẽ phải từ bỏ 'thói nghiện trừng phạt'

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Tehran biết cách làm thế nào để Mỹ thoát khỏi cơn nghiện trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Phát biểu này được đưa ra khi ông Zarif đề cập đến việc Washington đe dọa các nước đồng minh bằng những hạn chế nếu họ không gây áp lực lên Iran.

“Người Mỹ đang say mê sử dụng các biện pháp trừng phạt nhưng chúng tôi có thể khiến họ phải từ bỏ thói quen này”, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết hôm Chủ nhật.

Mỹ và các đồng minh EU đã mẫu thuẫn về vấn đề Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Tehran năm 2015.

Kể từ đó, sự tranh cãi trong thương mại đã làm ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Âu và Iran có thể hưởng lợi từ điều này, ông Zarif nhấn mạnh.

“Tôi không nói rằng có một cuộc xung đột giữa Mỹ và châu Âu, nhưng có “vết rạn nứt” trong mối quan hệ này.

Chúng ta nên tận dụng lợi thế cũng như không cần làm cầu nối cho khoảng cách giữa họ”, Bộ trưởng Iran nói trong cuộc họp với các phái viên ngoại giao và đại diện các công ty tư nhân trong nước.

Ngày 26/7 vừa qua, nhóm 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi một lá thư chung cho các đại sứ của Anh, Pháp và Đức nói rằng, họ đang “gặp khó khăn” vì những nỗ lực của châu Âu để tránh lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran.

Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng cảnh báo về những hậu quả đối với việc không tuân thủ các biện pháp trừng phạt này.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-my-se-phai-tu-bo-thoi-nghien-trung-phat-d266342.html