Iran muốn dân góp 80 triệu USD để trả thù TT Trump

Chính quyền Iran tuyên bố mức tiền thưởng 80 triệu USD để 'lấy đầu' Tổng thống Mỹ, ngay trong lễ tang trực tiếp trên truyền hình của tư lệnh Qasem Soleimani.

Theo Mirror, trong lễ tang được truyền hình trực tiếp của tư lệnh cấp cao vừa bị Mỹ ám sát, chính quyền Iran đã đưa ra mức tiền thưởng 80 triệu USD cho ai lấy được đầu của Tổng thống Donald Trump, người đã kích hoạt kế hoạch ám sát tướng Qasem Solemani.

Chính quyền Iran cho biết số tiền thưởng này sẽ được tích góp bởi chính người dân Iran. “Đất nước Iran có 80 triệu dân. Do đó, chúng tôi muốn quyên góp được 80 triệu USD để làm phần thưởng dành cho người có thể tiếp cận thủ cấp của TT Trump”, theo thông báo được đưa ra trên truyền hình.

 Hàng triệu người Iran xuống đường trong lễ tang tư lệnh Soleimani. Ảnh: Getty.

Hàng triệu người Iran xuống đường trong lễ tang tư lệnh Soleimani. Ảnh: Getty.

Trước đó 1 tuần, vụ ám sát Qassem Soleimani, vị tư lệnh đầy quyền lực của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran bằng máy bay không người lái của Mỹ đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn đất nước Iran. Vụ việc làm thổi bùng lên mối thù địch lâu năm giữa Washington và Tehran, có nguy cơ đẩy hai nước vào cuộc chiến mới, đồng thời dấy lên nỗi lo về xung đột mở rộng ở khu vực Trung Đông vốn tràn ngập những bế tắc và xung đột.

Sáng sớm 5/1, trang Lao động Iran đưa tin nghị sĩ Iran Abolfazl Aboutorabi đe dọa sẽ tấn công trái tim của chính trị Mỹ. Ông tuyên bố “chúng ta có thể tấn công Nhà Trắng và đưa ra đòn đáp trả ngay trên đất Mỹ. Chúng ta có đầy đủ sức mạnh và sự phù hộ của thượng đế khi hành động vào thời điểm thích hợp”. Nghị sĩ Abolfazl khẳng định đây chính là “một lời tuyên chiến” với Mỹ.

Đáp lại lời đe dọa sẽ tấn công vào 52 căn cứ của Iran nếu Tehran đe dọa người Mỹ của Tổng thống Trump, ngay trong một phiên họp mở của quốc hội tại Tehran chiều 5/1, chính quyền Iran tuyên bố Tổng thống Trump là "kẻ khủng bố mặc vest”.

Tư lệnh cấp cao Soleimani được coi là kiến trúc sư của các hoạt động quân sự và bí mật của Tehran ở nước ngoài với tư cách người đứng đầu Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng. Sau cái chết của ông, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã hứa rằng Iran sẽ trả thù mạnh mẽ cho sự hy sinh này.

Iran treo thưởng 80 triệu USD cho thủ cấp của Tổng thốngTrump. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nếu Iran gây chiến nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, Washington sẽ có cớ hợp pháp để đáp trả xứng đáng.

Lý giải cho động cơ ám sát tư lệnh Iran, ông Pompeo phát biểu trên đài ABC cho biết "thông tin tình báo cho thấy việc để mặc tướng Soleimani tiếp tục các âm mưu và kế hoạch khủng bố sẽ tạo ra vô số rủi ro so với hành động (ám sát) mà chúng ta đã thực hiện”.

Tuy nhiên, phát ngôn của Hạ viện, bà Nancy Pelosi lại đưa ra các chỉ trích với các hành động của Nhà Trắng. Bà chỉ rõ “Ngay từ khi bắt đầu chiến sự này đã không được thông qua bởi Cơ quan ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) để chống lại Iran, đồng thời cũng không có sự tham vấn ý kiến Quốc hội Mỹ và không có một chiến lược rõ ràng cho cả Quốc hội và công chúng nước này”.

Hàng trăm nghìn người khóc thương tướng Soleimani tại lễ tang ở Iran Hàng trăm nghìn người đổ ra đường ở Ahvaz và các thành phố ở Iran để dự đám tang tướng Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát khi tới Iraq hôm 3/1.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/iran-muon-dan-gop-80-trieu-usd-de-tra-thu-tt-trump-post1033030.html