Iran mở của trường học bất chấp lo ngại Covid-19 lây lan

Iran đã mở cửa trường học trở lại để chào đón 15 triệu học sinh vào ngày 5/9, sau 7 tháng đóng cửa bất chấp những lo ngại về sự lây lan của Covid-19 ở quốc gia này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hassan Rouhani - tổng thống Iran cho biết: “Năm nay, chúng tôi mang trong mình trách nhiệm nặng nề hơn đối với các em học sinh.” Theo ông, giáo dục và sức khỏe đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, việc trở lại trường học vào thời điểm này là không bắt buộc.

Ngoài ra, theo truyền thông Iran, các trường đại học cũng đã trở lại hoạt động vào ngày 5/9 cho khoảng 50.000 sinh viên.

Một số chuyên gia y tế đã bày tỏ sự lo ngại đối với việc mở cửa trường học ở Iran - một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 ở Trung Đông.

Tiến sĩ Mohammad Reza Zafarghandi - người đứng đầu Hội đồng Y tế Iran bày tỏ quan điểm trong một bức thư gửi Bộ trưởng Giáo dục rằng “quyết định mở lại trường học vào lúc này chắc chắn sẽ gia tăng gánh nặng” cho các nhân viên y tế.

Ông nói: “Khi dịch bệnh xảy ra, trường học là nơi đầu tiên nên đóng cửa và là nơi cuối cùng mở cửa trở lại".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/iran-mo-cua-truong-hoc-bat-chap-lo-ngai-covid-19-lay-lan-7WlFravGg.html