Iran lộ thêm vũ khí tầm xa trong tập trận

Theo hãng thông tấn Tasnim, Hải quân và Không quân Iran vừa tổ chức thêm một cuộc tập trận với vũ khí tối tân tầm xa trên Vịnh Omam.

 Tasnim dẫn lời Tư lệnh lực lượng mặt đất của Vệ binh cách mạng Hồi giao Iran, tướng Kiomars Heidari cho biết, cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 19/1 ở thành phố cảnh Makran, phía đông tỉnh Baluchistan, gần biên giới với Pakistan. Mục đích chính của cuộc tập trận là nâng cao tính linh hoạt và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Tasnim dẫn lời Tư lệnh lực lượng mặt đất của Vệ binh cách mạng Hồi giao Iran, tướng Kiomars Heidari cho biết, cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 19/1 ở thành phố cảnh Makran, phía đông tỉnh Baluchistan, gần biên giới với Pakistan. Mục đích chính của cuộc tập trận là nâng cao tính linh hoạt và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

"Các lực lượng sẽ diễn tập phản ứng nhanh chóng và kiên quyết trước các mối đe dọa của kẻ thù và tấn công vào bờ biển giả định của kẻ thù", ông Heidari cho biết thêm. Trước đó, trong khuôn khổ tập trận thường niên Nhà tiên tri vĩ đại 15, Iran đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất, đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.800km.

Dù không phóng tên lửa tầm xa như trước đó nhưng lực lượng tên lửa bờ của Iran vẫn có "món quà" bất ngờ dành cho đối thủ. Đây là loại tên lửa bờ đối hạm có thể diệt mọi mục tiêu ở tầm bắn lên tới trên 700km.

Loại tên lửa bờ đối hải này mới được chuyển giao cho Hải quân Iran thuộc loại tên lửa đạn đạo. Đây là vũ khí được phát triển nội địa đạt độ chính xác cực cao giúp cho Iran trở thành một trong những cường quốc tên lửa hàng đầu thế giới.

"Quân đội Iran đã tích cực làm việc trong những năm gần đây để tăng độ chính xác tên lửa theo chỉ đạo của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khameni", tướng Hadjizade thuộc IRGC cho biết.

Dù không công bố thông số cũng như loại tên lửa cụ thể nào nhưng theo nhận định của truyền thông Mỹ, cũng giống như những loại tên lửa khác, loại tên lửa chống hạm mới Iran đang úp mở có thể vẫn được phát triển và dựa trên nguyên mẫu từ Trung Quốc.

Theo Defense News của Mỹ, Iran đặc biệt quan tâm tới bảo vệ dải bờ biển dài của mình, trong đó có vị trí chiến lược của khu vực bờ biển Makran, đặc biệt quan trọng là trung tâm hóa dầu thứ 3 ở Chabahar và khu vực mậu dịch tự do trên dải bờ biển này.

Vì vậy, Tehran đã tăng cường tàu chiến và các hệ thống tên lửa bờ đối hạm đến bảo vệ dải bờ biển này. Trong thành phần đó, có các hệ thống tên lửa bờ đối hải và tàu mặt nước trang bị tên lửa chống hạm từ Trung Quốc hoặc sản xuất theo nguyên mẫu của Trung Quốc. "Dù chưa một lần thực chiến nhưng thông qua các cuộc tập trận cho thấy sức mạnh của lực lượng tên lửa chống hạm Iran ngày sàng cho thấy sự nguy hiểm", báo Mỹ viết.

Theo Theo Tuấn Vũ/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-lo-them-vu-khi-tam-xa-trong-tap-tran/20210127081743158