Iran lên tiếng về việc Mỹ hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao tại New York

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết quyết định này chắc chắn là một hành động không thân thiện.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng việc Mỹ áp đặt hạn chế đi lại đối với ông cùng các quan chức ngoại giao Iran và thân nhân đang sinh sống ở New York là hành động "phi nhân đạo".

 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

"Quyết định này chắc chắn không phải là một hành động thân thiện. Việc áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhân viên ngoại giao đang làm việc và các thành viên gia đình họ về cơ bản là việc làm không nhân đạo. Tuy nhiên, đối với tôi không có gì khó khăn vì tôi không có bất kỳ công việc nào ở những địa điểm khác ngoài 3 tòa nhà ở New York ", Bộ trưởng Zarif phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp quốc (LHQ) ở TP New York hôm 17/7.

Cuối tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưe Ngoại trưởng Zarif vào danh sách đen. Sau đó, hôm 11/7, Washington đã quyết định không áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Zarif. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, đã đồng cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đến TP New York để tham gia các sự kiện của LHQ từ ngày 15/7.

Tuy nhiên, Mỹ đã áp đặt hạn chế đi lại đối với Bộ trưởng Zarif, các nhân viên ngoại giao Iran và thân thân của họ trong khu vực giữa trụ sở của LHQ với phái bộ Iran tại LHQ, nơi ở của Đại sứ Iran tại LHQ và sân bay John F. Kennedy.

Phía LHQ hôm 16/7 đã bày tỏ lo ngại về động thái trên của Mỹ.

Chính phủ Tehran nói rằng những hạn chế đi lại áp đặt đối với Ngoại trưởng Zarif tại TP New York sẽ không ảnh hưởng đến lịch làm việc của ông tại LHQ.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng kể từ tháng 5/2018 khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga Trung Quốc và Đức) và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Tehran.

Tình hình diễn biến xấu trong hơn hai tháng qua khi Mỹ tăng cường sức ép nhằm ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, ngành kinh tế chủ lực của Iran. Trong khi đó, Iran cũng quyết định điều chỉnh phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân kể từ đầu tháng 7./.

Nguyễn Phương (Theo Presstv)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/iran-len-tieng-ve-viec-my-han-che-di-lai-voi-cac-nha-ngoai-giao-tai-new-york-348168.html