Iran lên tiếng về lý do bắt giữ tàu dầu Anh ở eo biển Hormuz

Phía Iran cho biết, tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh bị bắt giữ ở eo biển Hormuz vì liên quan đến một vụ tai nạn với tàu cá Iran và phớt lờ tín hiệu cầu cứu của tàu này.

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran trên vùng biển ngoài khơi Gibraltar ngày 6/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran trên vùng biển ngoài khơi Gibraltar ngày 6/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến việc Iran bắt giữ tàu dầu Anh, ngày 20/7, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Allahmorad Afifipour giám đốc Sở Cảng vụ và Hàng hải tỉnh Hormozgan, Iran: "Tàu dầu Stena Impero đã va chạm với một tàu cá của Iran khi đang di chuyển. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra theo quy định của pháp luật".

Cùng với đó, 23 thành viên thủy thủ đoàn (18 người Ấn Độ và 5 người đến từ Nga, Philippines, Lithuania và một số nước khác) sẽ ở trên tàu Stena Impero cho tới khi Iran điều tra xong tai nạn.

Ông Afifipour cho biết thêm, tàu "Stena Impero" có liên quan trong một vụ va chạm với một tàu đánh cá của Iran trước khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, khi chiếc tàu đánh cá phát tín hiệu hỗ trợ, thì tàu của Anh lại phớt lờ.

Tàu Stena Impero bị Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa đến cảng Bandar Abbas vào tối 19/7 (giờ địa phương) và cuộc điều tra về vụ tai nạn bắt đầu hôm nay 20/7.

Được biết, tàu Stena Impero, treo cờ Anh, thuộc sở hữu của một công ty Thụy Điển, ngày 19/7 bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt do "không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế". Công ty Thụy Điển sở hữu tàu Stena Impero thông báo tàu mất liên lạc khi bị các xuồng nhỏ không xác định và một máy bay trực thăng tiếp cận.

Phía Anh đã kêu gọi Iran thả tàu "Stena Impero" và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. “Vụ bắt giữ tàu này là không thể chấp nhận, tự do hàng hải cần phải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển một cách an toàn và tự do trong khu vực”, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Hunt cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng”, nhưng khẳng định Anh không xem xét giải pháp quân sự.

Các vụ bắt giữ xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tàu đổ bộ USS Boxer của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran ở eo biển Hormuz hôm 18/7. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố họ không mất chiếc máy bay không người lái nào.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/iran-len-tieng-ve-ly-do-bat-giu-tau-dau-anh-o-eo-bien-hormuz-a285109.html