Iran lên án cuộc không kích đầu tiên theo lệnh Tổng thống Biden

Iran ngày 27/2 lên án việc Mỹ không kích ở Syria ngày 26/2. Đồng thời, nước này phủ nhận các cáo buộc tấn công mục tiêu Mỹ ở Iraq.

Washington tuyên bố Mỹ tấn công nơi nhóm bán quân sự Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn đóng quân dọc theo biên giới Iraq là để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, Reuters đưa tin.

Vụ không kích là động thái quân sự đầu tiên của chính quyền Biden vốn dành những tuần đầu tiên trong nhiệm kỳ để tập trung nhiều hơn vào những thách thức từ Trung Quốc dù cho Trung Đông cũng nổi lên không ít đe dọa.

Các quan chức phương Tây và một số quan chức Iraq cho rằng những nhóm do Iran hậu thuẫn đã tấn công mục tiêu Mỹ.

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận mọi sự liên quan.

Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/2 đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ trong cuộc gặp với người đồng cấp Iraq Fuad Hussein. Ông Zarif gọi các cuộc tấn công này là “bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Syria”.

 Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án việc Mỹ không kích Syria. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án việc Mỹ không kích Syria. Ảnh: Reuters.

Ông Zarif nói một số vụ tấn công và sự cố gần đây ở Iraq rất đáng ngờ và có thể được tạo ra để phá vỡ mối quan hệ Iran - Iraq cũng như an ninh và sự ổn định của Iraq.

“Chính phủ Iraq cần phải tìm ra thủ phạm của những vụ việc này”, ông Zarif nói.

Ngoại trưởng Iraq Hussein đã đảm bảo rằng “Baghdad sẽ không để các sự cố ở đất nước này phá vỡ mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước”.

Các cuộc đàm phán của Tehran và Baghdad về quỹ của Iran ở Iraq sẽ tạo điều kiện cho Tehran tiếp cận tiền của mình. Khoảng 6 tỷ USD trong các quỹ của Iran đã bị phong tỏa ở Iraq do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Shamkhani, đã gặp ông Hussein. Ông Shamkhani nói các cuộc không kích của Mỹ ngày 26/2 đã khuyến khích chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

Ngoại trưởng Iraq Hussein đang ở Iran “để thảo luận về tình hình phát triển trong khu vực, bao gồm cách để cân bằng quan hệ, tránh căng thẳng và leo thang” với các quan chức Tehran, theo Bộ Ngoại giao Iraq.

Một quan chức dân quân Iraq thân cận với Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã giết chết một chiến binh và làm 4 người bị thương. Các quan chức Mỹ nói chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ hành động kiên quyết trong khi cố gắng tránh gây leo thang trong khu vực.

Washington và Tehran đang tìm kiếm đòn bẩy trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran bị cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ vào năm 2018.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/iran-len-an-cuoc-khong-kich-dau-tien-theo-lenh-tong-thong-biden-post1188074.html