Iran lập căn cứ tên lửa tại Syria, nhắm tới Israel?

Theo các phương tiện truyền thông, những hình ảnh vệ tinh gần đây chụp được bên ngoài Thủ đô Damascus của Syria cho thấy Iran đã xây dựng một căn cứ tên lửa có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Israel.

Lính Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ăn mừng sau khi tên lửa được phóng lên từ một địa điểm bí mật ở Iran

Căn cứ của Iran được điều hành bởi Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và được đặt cách Damascus khoảng 8 dặm (12,8 km) về phía tây nam, hãng Fox News đưa tin hôm 27-2.

Fox News cho biết đã có được các hình ảnh vệ tinh từ Công ty ImageSat International, trong đó cho thấy 2 kho chứa màu trắng mới, được cho là dùng để chứa các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Israel đã nhiều lần cảnh báo Iran rằng nước này sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công từ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Israel được cho là có tới 200 vũ khí hạt nhân, một số dường như có khả năng phóng từ tàu ngầm.

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ, tướng Joseph Votel nói trong một cuộc điều trần ở Quốc hội rằng, chống lại Iran không phải là một trong những nhiệm vụ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria.

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/iran-lap-can-cu-ten-lua-tai-syria-nham-toi-israel/758929.antd