Iran lập 13 căn cứ Syria, Israel một mình hành động nóng

Giới chức lãnh đạo Israel đã có những tuyên bố vô cùng cứng rắn về 'sự hiện diện quân sự đầy nguy hiểm' của Iran ở trong lãnh thổ Syria.

Israel tuyên bố “sẽ hành động một mình” chống Iran

Trong bối cảnh tình hình Syria đang ngày càng căng thẳng, Israel sẽ hành động một mình và sẽ không dừng lại, để trục xuất quân đội Iran và tất cả các lực lượng được Tehran hậu thuẫn ở Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trước Liên đoàn Do Thái của Đại hội đồng Bắc Mỹ.

Ông Netanyahu nói rằng đang có kế hoạch lập hàng loạt căn cứ quân sự ở Syria. Chính quyền Tehran muốn triển khai quân đội của họ tại Syria trên cơ sở vĩnh viễn "với ý định sử dụng Syria làm cơ sở để tiêu diệt Israel"; do đó, Tel Avip quyết không để điều này xảy ra.

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra các hành động để ngăn chặn âm mưu âm mưu hủy diệt Israel từ phía lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu các đồng minh không ủng hộ nỗ lực của Israel, Tel Aviv sẽ hành động một mình.

"Nếu chúng ta đứng bên nhau, chúng ta sẽ đạt được mục đích của mình. Nhưng nếu chúng ta phải hành động một mình thì chúng ta sẽ làm điều đó. Iran sẽ không thể có vũ khí hạt nhân và cũng không được phép biến Syria trở thành căn cứ quân sự chống lại Israel” - ông Netanyahu nói.

Iran đã lập căn cứ quân sự ở Syria?

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh mới đây giới truyền thông phương Tây tiết lộ thông tin chưa được kiểm chứng về việc Iran đã lập một căn cứ quân sự ở một địa điểm tại El-Kiswah, cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 14 km về phía Nam và cách biên giới Israel khoảng 30km.

Theo một quan chức tình báo phương Tây tiết lộ với Hãng thông tấn Anh BBC, một loạt các hình ảnh vệ tinh của Airbus, Digital Globe và McKenzie Intelligence Services chụp hồi tháng 10/2017 cho thấy, công trình xây dựng này có thể là một căn cứ quân sự thường trú vĩnh viễn của Iran.

Theo BBC, những hình ảnh này cho thấy rõ “hàng loạt hai tòa nhà thấp tầng lớn, có thể là chỗ ở cho binh lính và nhà xe”, cũng như một số tòa nhà khác đang được xây dựng. Cũng trong khu vực này là một loạt các nhà xe chuyên dụng lớn, mỗi gian có thể chứa từ 6 đến 8 xe quân sự.

Tuy nhiên, các hình ảnh cũng cho thấy, hiện không có kho chứa vũ khí lớn nào hoặc các công trình phòng thủ đã được xây dựng ở khu vực này. Để kết luận đây là một căn cứ quân sự lớn hay một khu doanh trại quân sự thông thường sẽ cần thêm một thời gian nữa.

Israel sẽ hành động quân sự một mình để loại bỏ sự hiện diện của Iran ở Syria?

Việc Iran và chính quyền Basha al-Assaad không đưa ra tuyên bố nào cũng khiến một số người tin rằng, trại này có thể hiện đang được sử dụng bởi lực lượng lính đánh thuê Shia (Shiite) từ Pakistan hay Afghanistan - những người cũng tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Syria.

Ngay cả bản báo cáo của BBC cũng phải thừa nhận rằng "không thể kiểm tra một cách xác thực mục đích xây dựng căn cứ quân sự này và chưa có bằng chứng chứng minh sự hiện diện của quân đội Iran ở đây”.

DEBKAfile sẽ tiết lộ 13 căn cứ quân sự Iran ở Syria

Tuy nhiên, vào ngày 16/11, trang web tin tức quân sự của Israel là DEBKAfile tiết lộ một thông tin còn đáng ngại hơn là Iran đã lập tới 13 doanh trại quân sự trên đất Syria và số trại này trong tương lai sẽ là các căn cứ quân sự thường trực của Quân đội Iran tại Syria.

Để giải đáp những thắc mắc của giới quan tâm về vấn đề này, DEBKAfile sẽ có bài viết độc quyền lần đầu tiên về việc triển khai quân đội của Iran ở Syria, đồng thời công bố tên và địa điểm của 13 căn cứ quân sự Iran trên lãnh thổ Syria, trong tuần san DEBKA Weekly số 778, ra ngày thứ sáu - 17/11/2017.

Bản tin của DEBKAfile nhấn mạnh, các biện pháp triển khai này lực lượng của Iran ở Syria “rất đa dạng và có tổ chức” và nhấn mạnh thêm rằng, việc loại bỏ sự hiện diện quân sự của Iran khỏi lãnh thổ Syria hiện nay không phải là đơn giản nếu không những sự biến động lớn hoặc các hành động quyết liệt.

Mặc dù giới chức lãnh đạo Israel tuyên bố là Syria và Iran đang hợp lực để bao vây Israel từ phía Bắc nhưng Tổng thống Bashar al-Assad đã nhiều lần tuyên bố rằng, các lực lượng Iran hoạt động tại Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus để giúp họ chống lại các nhóm khủng bố và “phiến quân đối lập ôn hòa có vũ trang”, được sự hỗ trợ tích cực bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu (bao gồm cả Israel), ngay từ khi cuộc xung đột Syria bắt đầu.

Theo Damascus, giới lãnh đạo Israel và các đồng minh của mình đã không chịu hiểu rằng, sở dĩ ảnh hưởng của Iran và Hezbollah ngày càng gia tăng ở Syria là xuất phát từ chính những nỗ lực không mệt mỏi của họ, nhằm khiến đất nước Syria rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/iran-lap-13-can-cu-syria-israel-mot-minh-hanh-dong-nong-3347262/