Iran lần thứ 4 cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ lớn. Liên tiếp 3 ngày qua, Iran đưa ra các tuyên bố cắt giảm cam kết trong thỏa thuận.

Tổng thống Iran Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 4 Iran cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.

Tuyên bố được phát trên truyền hình của Tổng thống Hassan Rouhani nêu rõ: Từ ngày 6/11, Teheran sẽ bơm khí urani vào hơn 1.000 máy ly tâm trong khi loạt 30 máy li tâm thế hệ mới đã được đưa vào sử dụng.

Lượng sản xuất urani làm giàu của Iran đã đạt 5 kg/ngày. Với việc đưa vào sử dụng những máy ly tâm thế hệ mới, Iran hiện đang vận hành gấp đôi số lượng được giới hạn trong thỏa thuận ký kết năm 2015.

Động thái trên của Iran được đưa ra vào thời điểm Liên minh châu Âu vẫn loay hoay trong nỗ lực bảo vệ thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận và gia tăng trừng phạt với Iran.

Theo PV/VTV

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-lan-thu-4-cat-giam-cam-ket-trong-thoa-thuan-hat-nhan/20191106051253767