Iran làm giàu uranium mức 60%, tiến sát cấp độ vũ khí

Iran thông báo nước này sẽ bắt đầu làm giàu uranium ở mức tinh khiết 60%, cao gấp 16 lần ngưỡng cho phép và rất gần cấp độ vũ khí hạt nhân.

Bên ngoài cơ sở hạt nhân Natanz, địa điểm chế biến uranium chính của Iran. Ảnh: Reuters

Bên ngoài cơ sở hạt nhân Natanz, địa điểm chế biến uranium chính của Iran. Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi ngày 14/4 đã gửi thư đến các quốc gia thành viên, trong đó xác nhận Iran đã vừa thông báo về kế hoạch làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 60%.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran ở Vienna, thông báo nước này bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60%. Ông Araqchi cũng cho biết Tehran đã thông báo về bước đi với IAEA.

Trước đó, giới chức Iran xác nhận nước này sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm thế hệ mới tại cơ sở hạt nhân Natanz, vốn vừa bị tấn công hôm 11/4, trong vụ việc mà Tehran đổ lỗi cho Israel gây ra.

Các động thái trên được loan báo trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), đang diễn ra ở Vienna của Áo.

Giới chuyên gia đánh giá quyết định của Iran giống như một lời cảnh báo về thái độ cứng rắn của nước này rằng Tehran sẽ không nhượng bộ. Iran trước đó cam kết sẽ tuân thủ trở lại toàn bộ JCPOA ngay khi Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt được ban bố dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

JCPOA quy định việc làm giàu uranium của Iran bị giới hạn ở mức tối đa là 3,67%, vừa đủ để sản xuất năng lượng. Từ đầu năm 2021, Iran bắt đầu trình làm giàu uranium mức 20% - mức cao nhất mà nước này từng đạt được trước khi JCPOA có hiệu lực vào năm 2015.

Theo Reuters, để sản xuất vũ khí hạt nhân, uranium cần được làm giàu ở mức trên 90%. Tuy nhiên, giới hạn về mặt công nghệ để làm giàu uranium từ mức 60% đến 90% cách nhau không xa. Các quan chức Mỹ nói rằng, Iran có thể có năng lực chế tạo nhiên liệu của bom hạt nhân chỉ sau vài tháng nữa.

Thiên Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-lam-giau-uranium-muc-60-tien-sat-cap-do-vu-khi-637350/