Iran làm giàu uranium đến 60% đáp trả vụ tấn công vào cơ sở Natanz

Hôm 14-4, Reuters dẫn tuyên bố của tổng thống Iran - Hassan Rouhani cho biết động thái làm giàu uranium lên mức 60% của nước này là phản ứng đối với vụ phá hoại tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Sau một vụ nổ tại địa điểm làm giàu uranium Natanz hôm 11-4 được Tehran đổ lỗi cho Israel gây ra, Iran cho biết họ sẽ bắt đầu làm giàu uranium lên mức 60%, một động thái nhằm đưa vật liệu phân hạch đến độ tinh khiết gần mức phù hợp để chế tạo một quả bom hạt nhân.

Iran cũng cho biết họ sẽ kích hoạt 1.000 máy ly tâm tiên tiến tại địa điểm này để phục vụ quá trình làm giàu mức độ cao.

“Tất nhiên, các quan chức an ninh và tình báo phải đưa ra các báo cáo cuối cùng, nhưng rõ ràng đó là tội ác của những người Zionist (Israel), và nếu những người Zionist hành động chống lại quốc gia của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả điều đó” - Rouhani nói trong một cuộc họp nội các.

"Phản ứng của chúng tôi đối với ác ý của họ là thay thế các máy ly tâm bị hỏng bằng những máy tiên tiến hơn và tăng mức độ làm giàu lên 60% tại cơ sở Natanz" – ông tuyên bố.

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani- Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani- Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Iran đã mô tả vụ việc là một hành động "khủng bố hạt nhân".

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm 13-4 cho biết họ đã được thông báo về quyết định này của Iran.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với sáu cường quốc mà họ đã vi phạm kể từ khi Mỹ đơn phương rút lui vào năm 2018 và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, giới hạn độ tinh khiết phân hạch mà Tehran có thể tinh chế uranium ở mức 3,67%.

Con số này thấp hơn 20% đạt được trước khi có thỏa thuận và thấp hơn nhiều so với mức 90% phù hợp để phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Iran trong những tháng gần đây đã nâng độ làm giàu lên 20%, mức uranium được coi là làm giàu cao.

Rouhani, lặp lại lập trường của Iran trong nhiều thập kỷ, nói rằng Tehran không có ý định đạt được hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

Hôm 13-4, Pháp cho biết họ đang phối hợp phản ứng với các cường quốc thế giới, bao gồm cả Mỹ sau khi Iran cho biết họ sẽ bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60%.

Washington gọi thông báo của Iran là "khiêu khích" và cho biết chính quyền Mỹ lo ngại, đồng thời nói thêm rằng họ đặt câu hỏi về mức độ nghiêm túc của Tehran đối với các cuộc đàm phán hạt nhân.

Tuần trước, Iran và các cường quốc toàn cầu đã tổ chức cuộc đàm phán mà họ mô tả là "mang tính xây dựng" để cứu vãn thỏa thuận năm 2015.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào hôm 15-4 tại Vienna để thảo luận về các lệnh trừng phạt mà Washington có thể dỡ bỏ và các biện pháp hạn chế hạt nhân mà Tehran có thể tuân theo.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/iran-lam-giau-uranium-den-60-dap-tra-vu-tan-cong-vao-co-so-natanz_110459.html