Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo

Fars News đưa tin, ngày 11-2, hàng triệu người dân Iran đã tập trung tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran (11-2-1979 / 11-2-2019).

Cùng ngày, nhiều cuộc mít tinh khác cũng được tổ chức tại các thành phố lớn trên lãnh thổ Iran. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh tụ tinh thần tối cao nước này-Đại Giáo chủ Ali Khamenei, đã chúc mừng sự thành công của các hoạt động kỷ niệm, đồng thời kêu gọi đất nước sẵn sàng đương đầu với các thách thức mới.

Người dân vẫy cờ Tổ quốc trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: AP

Cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu từ cuối năm 1977 và kết thúc vào ngày 11-2-1979 với việc nhà vua Mohammad Rezza Pahlavi bị lật đổ, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài 2.500 năm.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/iran-ky-niem-40-nam-cach-mang-hoi-giao-566265