Iran kiên quyết bác bỏ tuyên bố 'vô căn cứ' của Mỹ về các vụ tấn công ở Vịnh Oman

Ngày 13/6, Phái bộ của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) tuyên bố, Iran kiên quyết bác bỏ tuyên bố của Mỹ về các vụ tấn công trước đó cùng ngày nhằm vào hai tàu chở dầu tại Vịnh Oman.

Iran: Tuyên bố của Mỹ về các vụ tấn công ở Vịnh Oman là vô căn cứ. (Nguồn: NY Times)

Tuyên bố của phái bộ Iran tại LHQ nêu rõ: "Iran kiên quyết bác bỏ tuyên bố vô căn cứ của Mỹ liên quan tới các sự cố tàu chở dầu ngày 13/6, đồng thời lên án (tuyên bố của Mỹ) một cách mạnh mẽ nhất có thể".

Trong khi đó, cùng ngày, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, hiện nước này đang thảo luận với các đồng minh về một loạt các lựa chọn đối với việc bảo vệ các tàu vận chuyển quốc tế ở Vịnh Oman sau vụ vấn công tàu chở dầu mà Washington cáo buộc do Iran thực hiện.

Hai quan chức giấu tên cho biết, Mỹ muốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz và đảm bảo thương mại quốc tế không bị gián đoạn khi khẳng định: "Chúng tôi đang thảo luận và sẽ thảo luận với các đối tác và đồng minh các đề xuất về cách thức cùng thực hiện các bước để đảm bảo, thứ nhất là duy trì tự do hàng hải và đảm bảo thương mại quốc tế không bị gián đoạn, thứ hai là bảo vệ lợi ích và tài sản thương mại các lực lượng của chúng tôi và của các đối tác cũng như đồng minh".

Nguồn tin cũng nhận định rằng, các cuộc tấn công nhằm mục đích chính trị và có thể là một nỗ lực nhằm phá vỡ chuyến thăm tới Tehran của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đồng thời cho rằng, có khả năng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục xảy ra.

Tiếp tục phản ứng quốc tế về vụ tấn công các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, Người Phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang chiến đấu chống lại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki tuyên bố, những vụ tấn công là "động thái leo thang nghiêm trọng".

Phát biểu với phóng viên ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Đại tá Turki al-Malki nêu rõ: "Từ góc nhìn của tôi... chúng ta có thể liên tưởng vụ việc với các vụ tấn công của Houthi tại Bab al-Mandeb".

Người Phát ngôn liên quân Arab đang đề cập tới các vụ tấn công hồi tháng 7/2018 nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Eo Biển Đỏ được cho là do phiến quân Houthi tiến hành.

Về phía Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May tuyên bố: "Những vụ tấn công nhằm vào các tàu dân sự như thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Điều quan trọng là tự do đi lại được tôn trọng và giám sát. Chúng tôi đang liên lạc với các đối tác quốc tế và sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực giải cứu hay điều tra".

Các công ty vận chuyển đường biển cho biết, các vụ tấn công ngày 13/6 đã khiến một tàu chở dầu bốc cháy và cả hai tàu trôi dạt trên biển.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-kien-quyet-bac-bo-tuyen-bo-vo-can-cu-cua-my-ve-cac-vu-tan-cong-o-vinh-oman-95878.html