Iran khuyến cáo Triều Tiên cảnh giác với Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cảnh báo Triều Tiên về việc Mỹ thường xuyên vi phạm cam kết các hiệp ước quốc tế, trước thềm thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. Ảnh: MEHR

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần ngày 11.6, ông Ghasemi nói về việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran và rút một số công ty Châu Âu khỏi Iran. Ông Ghasemi nói rằng "các công ty Châu Âu có thời gian ân hạn 90 ngày và 120 ngày cho đến khi áp đặt lại trừng phạt, chúng ta hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra liên quan đến các cuộc đàm phán của Iran với đối tác nước ngoài".

Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6, ông Ghasemi nói: "Quan điểm của chúng tôi về bán đảo Triều Tiên rất rõ ràng. Cộng hòa Hồi giáo Iran tìm kiếm hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, hoan nghênh mọi bước đi theo con đường này".

Tuy nhiên, ông Ghasemi bổ sung, "do Mỹ có lịch sử phá vỡ cam kết các hiệp ước quốc tế, chúng tôi tin rằng chính phủ Triều Tiên nên thận trọng về những thất bại liên tiếp của Mỹ trong việc hoàn thành nghĩa vụ và cam kết của mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lưu ý, "cái nhìn lạc quan về bản chất chính sách của Mỹ đã vượt quá giới hạn khả năng, và những vi phạm gần đây là minh chứng cho điều này".

"Chúng tôi ủng hộ hòa bình và an ninh lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên chúng tôi bi quan về hành vi và hành xử của Mỹ trong các vấn đề quốc tế" - hãng thông tấn MNA dẫn lời ông Ghasemi cho hay.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/iran-khuyen-cao-trieu-tien-canh-giac-voi-my-truoc-hoi-nghi-thuong-dinh-612283.ldo