'Iran không thể tránh các cuộc hội đàm về vấn đề hạt nhân'

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 30/8 cảnh báo Iran 'không thể tránh' các cuộc hội đàm về những vấn đề hóc húa như chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 30/8 cảnh báo Iran "không thể tránh" các cuộc hội đàm về những vấn đề hóc húa như chương trình tên lửa đạn đạo của nước này và vai trò của Tehran trong các cuộc xung đột ở Trung Đông trong khi các cường quốc châu Âu đang cố cứu vãn thỏa thuận hạt nhân được ký với Iran.

Phát biểu khi tới tham dự một cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Vienna (Áo), ông Le Drian nêu rõ: "Iran phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) và Iran không thể tránh các cuộc thảo luận, các cuộc thương lượng về 3 chủ đề quan trọng khác khiến chúng tôi lo lắng."

Cùng ngày, một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 30/8 tiết lộ Iran vẫn tuân thủ những hạn chế chính về các hoạt động hạt nhân của nước này vốn được áp đặt bởi một thỏa thuận hạt nhân đã ký kết với các cường quốc vào năm 2015.

Trong báo cáo quý II kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, IAEA cho biết Iran vẫn nằm trong những mức độ cho phép mà tại đó, nước này có thể làm giàu urani và dự trữ urani đã được làm giàu cũng như những thứ khác.

Trước đó, trong báo cáo gần nhất vào tháng 5, IAEA nói rằng Tehran có thể hành động nhiều hơn để hợp tác với các thanh sát viên và do đó "tăng cường lòng tin"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-khong-the-tranh-cac-cuoc-hoi-dam-ve-van-de-hat-nhan/522082.vnp