Iran không cúi đầu, Mỹ sẵn sàng ném bom?

Iran tuyên bố không cúi đầu trước những đòi hỏi quá đáng giữa lúc rộ tin Mỹ có thể ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào đầu tháng 8.

Mỹ sẽ ném bom Iran?

Ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami tuyên bố nước này sẽ không bao giờ cúi đầu trước những đòi hỏi quá đáng của kẻ thù.

Ông Hatami khẳng định những người cho rằng Iran sẽ đầu hàng dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt đều đang sống trong ảo tưởng.

Tướng Hatami nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng Iran sẽ vượt qua giai đoạn này trong danh dự. Chúng tôi sẽ biến âm mưu của kẻ thù thành cơ hội để phát triển và tiến lên”.

Tướng Hatami khẳng định với năng lực mạnh mẽ, Iran là một cường quốc không thể phủ nhận, rằng “kẻ thù của Iran cần phải biết rằng họ không thể buộc nước này đầu hàng bằng sức ép và các lệnh trừng phạt".

Ông Hatami cho biết Tehran đã đưa ra những quyết định mang tính chiến lược để đối phó với các lệnh trừng phạt và giải quyết những vấn đề kinh tế.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran gia tăng, hãng truyền thông ABC của Australia trích dẫn một nguồn tin cao cấp thuộc chính quyền Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết Mỹ có khả năng sẽ ném bom tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào đầu tháng 8/2018 và Australia sẵn sàng hỗ trợ công tác xác định các mục tiêu cụ thể.

Thủ tướng Turnbull đã lên tiếng phản bác thông tin này. Theo ông Turnbull, văn phòng Thủ tướng, văn phòng Ngoại trưởng, Bộ Quốc phòng Australia không có bất kỳ phát ngôn nào liên quan tới vấn đề này và ông tin rằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter khó có khả năng trở thành sự thật.

Câu chuyện Mỹ sẵn sàng ném bom Iran trên thực tế đã được đề cập nhiều lần. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2007, Thượng nghị sĩ John McCain - ứng cử viên thổng thống Mỹ lúc bấy giờ - đã “thuyết trình” về đề tại này.

Hồi thags 11/2012, có thông tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sẵn sàng “trong vài giờ” để tấn công Iran nhằm ngăn chặn quốc gia này thực hiện việc mua bán vũ khí hạt nhân.

Hai chiếc F-15E Strike Eagles hộ tống một chiếc B-2. Liệu Mỹ có "cả gan" đơn phương tấn công Iran?

Đến năm 2015, ông John Bolton, hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, đã viết một bài phân tích trên tạp chí New York Times với tựa đề “Để ngăn chặn Iran ném bom, hãy đánh bom Iran”.

Theo giới phân tích, nếu điều này từng được đe dọa trong quá khứ và chưa từng xảy ra thì cũng gần như “chắc chắn” không xảy ra, nhất là khi Tehran vẫn luôn tuân thủ một thỏa thuận hạt nhân quốc tế được gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), nơi mọi chính phủ, trừ Washington, vẫn

Ngay cả trong trường hợp Mỹ quyết định hành động, ngoại trừ Israel, cũng khó có đồng minh phương Tây nào chấp nhận tham gia kế hoạch của Washington.

Nhiều khả năng, những thông tin kiểu “đánh bom Iran” được tung ra cùng với các biện pháp trừng phạt là sách lược để Mỹ gia tăng sức ép nhằm đưa Iran ngồi vào bàn đàm phán cho một thỏa thuận hạt nhân mới theo ý mình (hay theo ý Israel).

Chỉ là đòn gió

Trong khi câu chuyện tấn công “phủ đầu” Iran vẫn chỉ là tin đồn thì người Mỹ lại công khai về ý đồ “đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Iran” từ bên trong.

Theo một số nguồn tin từ Israel và Mỹ, một số cố vấn cấp cao và thành viên trong nội các của Tổng thống Donald Trump tin rằng giờ là cơ hội hiếm hoi để thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Iran. Tuy nhiên, nội bộ Washington vẫn còn mâu thuẫn khi có ý kiến cho rằng Mỹ nên thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện mới với Iran.

Nhà Trắng gần đây đã gia tăng áp lực đối với Iran bằng một loạt đòn trừng phạt, song song cùng với đó là các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn Iran xuất khẩu dầu mỏ sang nhiều nước châu Á và châu Âu.

Quan điểm chính thức mà Chính quyền Mỹ đưa ra là việc gây áp lực nhằm duy nhất một mục đích là đưa Iran tới bàn đàm phán về một thỏa thuận mới.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/iran-khong-cui-dau-my-san-sang-nem-bom-3362683/