Iran khởi công xây dựng cơ sở sản xuất máy ly tâm tối tân

Iran đã bắt đầu xây dựng một tòa nhà hiện đại gần cơ sở hạt nhân Natanz từng bị hỏa hoạn hồi tháng Bảy của nước này để phục vụ hoạt động sản xuất các máy ly tâm tối tân.

Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 8/9, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran đã bắt đầu xây dựng một tòa nhà giữa núi gần cơ sở hạt nhân Natanz của nước này để phục vụ hoạt động sản xuất các máy ly tâm tối tân.

Theo kênh truyền hình nhà nước, ông Salehi nói: "(Iran) quyết định thiết lập một tòa nhà hiện đại, rộng và toàn diện hơn theo mọi hướng ở giữa núi gần Natanz. Dĩ nhiên, công trình này đã khởi công."

Tòa nhà này nhằm thay thế một tòa nhà sản xuất tại cơ sở này từng bị hư hại bởi vụ hỏa hoạn hồi tháng Bảy.

Tại thời điểm đó, Iran cho rằng đây là hậu quả của hành động phá hoại và đã gây thiệt hại đáng kể, có khả năng kìm hãm sự phát triển các máy ly tâm tối tân để làm giàu urani./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-khoi-cong-xay-dung-co-so-san-xuat-may-ly-tam-toi-tan/661957.vnp