Iran khoe máy bay huấn luyện có những khả năng 'tốt nhất thế giới'

Iran vừa tiết lộ và đưa vào hoạt động một máy bay huấn luyện được sản xuất trong nước và cho đây là mày bay tốt nhất thế giới về khả năng hạ cánh và cất cánh.

Máy bay huấn luyện Yasin của Iran.

Máy bay huấn luyện Yasin của Iran.

Máy bay có tên Yasin trên được trưng bày hôm nay (17/10) trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami, Tư lệnh của Thiếu tướng Không quân Iran (IRIAF) và các quan chức khác.

Máy bay huấn luyện trên dài 12 mét, cao 4 mét, nặng 5,5 tấn và có thể bay cao tới 12km.

Thiết kế máy bay này cho phép nó hạ cánh và cất cánh với tốc độ ít nhất 200km/h.

Yasin sử dụng 2 động cơ phản lực turbo dùng cho chiến đấu cơ.

Gần đây Iran đã có được những bước đột phá trong lĩnh vực quốc phòng và đạt được sự tự túc trong việc sản xuất các thiết bị và khí tài mặc dù đối mặt với các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế của phương Tây.

Iran cho rằng khả năng quân sự của họ chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và không đe dọa quốc gia nào khác.

Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-khoe-may-bay-huan-luyen-co-nhung-kha-nang-tot-nhat-the-gioi-4040876-d.html