Iran khẳng định nghiêm túc trong đàm phán hạt nhân, hướng đến một 'thỏa thuận tốt'

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 11/12 cho biết Tehran rất nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới tại Vienna (Áo).

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: Iran Press)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: Iran Press)

Tổng thống Iran Raisi khẳng định: “Chúng tôi nghiêm túc trong các cuộc đàm phán và nếu phía bên kia cũng nghiêm túc về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt. Chúng ta chắc chắn đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt”.

Các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 chính thức được nối lại tại Vienna vào ngày 9/12 giữa các bên tham gia thỏa thuận, ngoại trừ Mỹ.

Tham gia đàm phán là các đại diện của Iran, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc. Ngoài ra còn có các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vì Tehran từ chối tiếp xúc trực tiếp với Washington. Đặc phái viên của Mỹ, ông Rob Malley sẽ tới Vienna vào cuối tuần này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-khang-dinh-nghiem-tuc-trong-dam-phan-hat-nhan-huong-den-mot-thoa-thuan-tot-167631.html