Iran khẳng định Nga là đối tác chiến lược

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh khẳng định nước này coi Nga là một đối tác chiến lược và hai nước cùng chia sẻ quan điểm trong khuôn khổ liên minh của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đối tác, hay còn gọi là OPEC+.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh khẳng định nước này coi Nga là một đối tác chiến lược và hai nước cùng chia sẻ quan điểm trong khuôn khổ liên minh của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đối tác, hay còn gọi là OPEC+.

Bộ trưởng Zanganeh đưa ra tuyên bố trên với báo giới sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulguinov trong chuyến thăm Moscow ngày 21-12. SHANA - cơ quan thông tin của Bộ Dầu mỏ Iran - dẫn lời Bộ trưởng Zanganeh nhấn mạnh: “Chúng tôi coi Nga là một đối tác chiến lược và mối quan hệ đối tác này sẽ không thay đổi bất chấp bầu không khí ấm hay lạnh trên vũ đài quốc tế. Quan điểm của cả hai bên là rất gần gũi trong những cuộc đàm phán”. Ông cho biết thêm Tehran cũng hoan nghênh việc các công ty Nga đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran và hai nước đang tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này cũng như khí đốt và sản xuất máy móc. Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga Novak đã hoan nghênh mối quan hệ vững chắc giữa Tehran và Moskva, khẳng định Nga mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Iran trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là dầu mỏ và năng lượng.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_236342_iran-khang-dinh-nga-la-doi-tac-chien-luoc.aspx