Iran khẳng định không vi phạm nghị quyết của LHQ về tên lửa

Chương trình tên lửa của Iran chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lời khẳng định được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đưa ra ngày 2/12 trước những cáo buộc của Mỹ rằng Iran đã vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ khi tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc chính quyền Iran vừa thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, nhấn mạnh tên lửa này có phạm vi cho phép tấn công các khu vực của châu Âu và bất cứ nơi nào ở Trung Đông.

Ông cho rằng việc thử nghiệm này đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cũng như nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ, theo đó cấm Iran thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế với khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Qasemi phản hồi phát biểu của ông Pompeo, khẳng định: "Chương trình tên lửa của Iran chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Và không có nghị quyết nào của HĐBA LHQ cấm chương trình tên lửa và các vụ thử tên lửa như thế của Iran".

Quan chức ngoại giao này đồng thời chỉ trích Ngoại trưởng Pompeo khi viện dẫn một nghị quyết mà Iran cho rằng bản thân Washington đã vi phạm khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và kêu gọi các nước khác có hành động tương tự.

Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Vòng trừng phạt đầu tiên diễn ra cách đây hai tháng nhằm vào các lĩnh vực như chế tạo ôtô, buôn bán vàng và những kim loại quý hiếm khác.

Vòng trừng phạt thứ hai, có hiệu lực từ 5/11 vừa qua, nhằm vào lĩnh vực năng lượng và các giao dịch liên quan dầu mỏ cũng như các giao dịch của Ngân hàng Trung ương Iran. Washington cũng đã liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Ngoài những lệnh trừng phạt trên, chính quyền Mỹ cũng đang tìm mọi cách để cô lập chính quyền Tehran, bất chấp sự phản đối của nhiều đồng minh châu Âu.

Các nước Pháp, Đức, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung lên án quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nền kinh tế Iran, tuyên bố sẽ bảo vệ các công ty của châu Âu đang làm ăn hợp pháp với Tehran, cũng như tìm cách duy trì các kênh tài chính hoạt động với Iran và đảm bảo việc tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt của quốc gia Hồi giáo này.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/iran-khang-dinh-khong-vi-pham-nghi-quyet-cua-lhq-ve-ten-lua-20181202174924141.htm