Iran khẳng định không bao giờ khơi mào xung đột ở khu vực

Tehran sẽ không bao giờ là nước xúi giục thái độ thù địch với Mỹ ở khu vực, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.

Theo RT, ông Rouhani đã đưa ra bình luận trên trong một cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani hôm 25/4. “Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn giám sát và theo dõi sát sao các động thái của Mỹ, song sẽ không bao giờ khơi mào bất cứ xung đột hay căng thẳng nào ở khu vực”, ông cho biết.

 Một sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc diễu binh ở Bandar Abbas, Iran hồi tháng 9/2019 (Ảnh: Reuters)

Một sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc diễu binh ở Bandar Abbas, Iran hồi tháng 9/2019 (Ảnh: Reuters)

Ông Rouhani tái khẳng định Tehran coi những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này là trái luật pháp quốc tế, và cho biết các lệnh này đang cản trở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Iran vay tiền.

Hôm 22/4, Tổng thống Donald Trump cảnh báo ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ hủy diệt các tàu Iran nếu chúng “quấy rối” tàu chiến Mỹ. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã đáp trả khi nói hải quân nước này sẽ tấn công tàu Mỹ nếu chúng nhằm vào bất kỳ con tàu nào của Iran, bao gồm cả các tàu dân sự.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/iran-khang-dinh-khong-bao-gio-khoi-mao-xung-dot-o-khu-vuc-636563.html