Người dân Sơn La đón Giao thừa bên gia đình để phòng chống Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay tỉnh Sơn La đã tạm dừng các hoạt động lễ hội, nhất là hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Được sự tuyên truyền của các cấp, ngành, Giao thừa năm nay, hầu hết người dân Sơn La đều lựa chọn ở nhà sum họp cùng gia đình, hạn chế ra ngoài đường khi không có việc cần thiết để phòng chống dịch Covid-19, vừa để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng, vừa để đón một cái Tết an toàn và ý nghĩa.

Đêm Giao thừa, người dân Sơn La hạn chế ra đường để phòng chống dịch Covid-19.

Đêm Giao thừa, người dân Sơn La hạn chế ra đường để phòng chống dịch Covid-19.

Thay vào đó, nhiều người lựa chọn ở nhà sum họp cùng người thân trong gia đình.

Mọi người đều mong muốn có một cái Tết an toàn và ý nghĩa.

Chị Tòng Huyền Duyên ở bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La bày tỏ: “Năm nay, do dịch Covid-19, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa được, mọi người trong gia đình cũng ít ra ngoài để đón không khí Giao thừa. Ở nhà mọi người trong gia đình cùng tụ họp, gặp nhau cuối năm, tự tạo cho nhau không khí đầm ấm quanh gian bếp khi hạn chế ra ngoài”./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-son-la-don-giao-thua-ben-gia-dinh-de-phong-chong-covid-19-837025.vov