Iran kéo dài danh sách nghi phạm Mỹ ám sát Tướng Soleimani

Ngày 27/12, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, nước này đã mở rộng danh sách nghi phạm người Mỹ liên quan đến vụ ám sát Tư lệnh cấp cao Qassem Soleimani hồi tháng 1.

Iran mở rộng danh sách nghi phạm người Mỹ liên quan đến vụ ám sát Tư lệnh cấp cao Qassem Soleimani hồi tháng 1. (Nguồn: AP)

Iran mở rộng danh sách nghi phạm người Mỹ liên quan đến vụ ám sát Tư lệnh cấp cao Qassem Soleimani hồi tháng 1. (Nguồn: AP)

Ông Hossein Amir Abdollahian, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân Tổ chức lễ tưởng niệm liệt sĩ Soleimani cho biết: "Số lượng những kẻ chủ mưu bị cáo buộc ám sát Tướng Soleimani đã tăng từ 45 lên 48 nghi phạm”.

Phát biểu họp báo về các biện pháp pháp lý liên quan vụ việc này, ông Abdollahian bày tỏ hy vọng sẽ chứng kiến một phiên tòa xét xử “trong tương lai gần”.

Người phát ngôn này cho hay, có 6 quốc gia đã được Iran gửi lệnh truy nã các nghi phạm.

Trước đó, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Hejazi xác nhận, kế hoạch trả thù cho vụ ám sát Tướng Soleimani vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Hejazi nhấn mạnh phía Mỹ đã phải nhận những “cái tát” vì tội sát hại Tướng Soleimani.

(theo IRNA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-keo-dai-danh-sach-nghi-pham-my-am-sat-tuong-soleimani-132614.html