Iran hồ hởi tuyên bố Trump đã bị châu Âu bỏ rơi

Lãnh đạo Iran Hassan Rouhani vui vẻ tuyên bố các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã 'bỏ rơi' Tổng thống Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran và đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Iran Hassan Rouhani (phải)

Các lệnh trừng phạt được giới thiệu lại vào tháng 8 bởi chính quyền Mỹ đã dẫn đến việc Washington bị cô lập, ông Rouhani nói.

Phát biểu trước Quốc hội trong một bài phát biểu được truyền hình quốc gia phát sóng, Tổng thống Iran tuyên bố: "Không phải thường xuyên xảy ra việc Mỹ công bố một quyết định và các đồng minh truyền thống của họ bỏ rơi họ.

"Một năm trước, không ai có thể tin rằng, châu Âu sẽ sát cánh với Iran chống lại Mỹ. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và một số nước châu Phi, Mỹ Latinh là bạn của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với họ và thu hút đầu tư", ông Rouhani nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Iran cũng tuyên bố đối thủ chính của nước này là Mỹ và kêu gọi các phe phái trong nước đoàn kết chống lại Washington.

Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi tháng 5 sau khi cáo buộc đây là một thảm họa cho phép Iran giàu có hơn. Đồng thời ông chủ Nhà Trắng cũng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ Mỹ từng nhắm vào Iran trước đó.

Động thái của Trump bị Liên minh châu Âu phản đối. EU đã ban hành một đạo luật để chống lại động thái trên của Washington. Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã gửi cho Iran 21 triệu USD viện trợ để bù đắp ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt lại với nước này.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/iran-ho-hoi-tuyen-bo-trump-da-bi-chau-au-bo-roi-925305.html