Iran hiện đại hóa xe tăng T-72S: Xấu xí nhưng chớ coi thường!

Iran mới đây lần đầu tiên công bố phiên bản hiện đại hóa xe tăng T-72S với cấu hình trang bị hiện đại, dù cho về mặt thẩm mỹ không thể bằng Nga hay Trung Quốc.

Theo mạng quân sự Iran, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã công bố phiên bản nâng cấp mới nhất của xe tăng chủ lực T-72S tại khu liên hợp công nghiệp Bani Hashim ở Dorud. Ảnh: Bmpd

Theo mạng quân sự Iran, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã công bố phiên bản nâng cấp mới nhất của xe tăng chủ lực T-72S tại khu liên hợp công nghiệp Bani Hashim ở Dorud. Ảnh: Bmpd

Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Amir Hatami đã đến thăm dây chuyền nâng cấp và tối ưu hóa năng lực tác chiến các loại xe tăng - thiết giáp. Ảnh: Xe tăng T-72S được giới thiệu tới các tư lệnh cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran. Ảnh: Bmpd

Theo một số nguồn tin, các xe tăng T-72S đang được nâng cấp theo cấu hình chuẩn phiên bản tăng Karrar do Iran sản xuất. Ảnh: Bmpd

Gói nâng cấp bao gồm việc lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại gồm các thành phần: máy đo xa laser, máy tính đường đạn, khí tài nhìn đêm mới. Ảnh: Bmpd

Hỏa lực chính vẫn là khẩu pháo 2A46 125mm chuẩn do Liên Xô (sản xuất), nhưng nay nó sẽ bắn chính xác hơn, đặc biệt nhắm vào các mục tiêu đang di chuyển. Ảnh: Bmpd

Tướng Hatami bày tỏ hy vọng các chuyên gia công nghiệp quốc phòng có thể nâng cấp tất cả các xe tăng của Lực lượng Vũ trang Iran hiện nay. Ông này cũng tự tin là Iran có khả năng chế tạo xe tăng hiện đại nhất. Ảnh: Bmpd

Nhìn bề ngoài, chiếc T-72S có thiết kế tấm giáp hông và giáp lồng quanh khu vực động cơ khá giống với các xe tăng T-72B3 hay T-90 của Nga. Tất nhiên, tính thẩm mỹ không quá tốt, có thể do hạn chế của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Ảnh: Bmpd

Iran được cho là có khoảng 565 xe tăng chủ lực T-72S - phiên bản xuất khẩu của dòng T-72B. Cấu hình ban đầu của dòng xe tăng này đã có giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1, hệ thống điều khiển hỏa lực 1A40-1, động cơ V-84-1 840 mã lực, pháo 125mm có thể bắn tên lửa chống tăng 9M119 Svir qua nòng pháo chính. Ảnh: Bmpd

Dù cho đã tự sản xuất được một số dòng xe tăng mới nhưng Zulfiqar 1/2/3 hay Karrar, nhưng rõ ràng chất lượng của xe là một dấu hỏi lớn. Đó là lý do mà Iran vẫn dành nhiều thời gian hiện đại hóa xe tăng T-72S. Ảnh: Bmpd

Cận cảnh xe tăng Karrar cũng do tổ hợp công nghiệp Bani Hashim sản xuất từ năm 2017 tới nay. Chúng có vẻ ngoài nhận diện khá giống với dòng T-90 của Nga. Trang bị giáp phản ứng nổ không rõ nguồn gốc, tính năng nhưng làm theo kiểu giáp Relikt (Nga), trang bị pháo 125mm nòng trơn. Ảnh: Wikipedia

Video Nga cho nâng cấp hàng loạt xe tăng T-72 cũ - Nguồn: QPVN

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/iran-hien-dai-hoa-xe-tang-t-72s-xau-xi-nhung-cho-coi-thuong-1422586.html