Iran giành lại quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Iran đã giành lại quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sau khi Mỹ cho phép Tehran sử dụng khoản tiền đang bị phong tỏa tại Hàn Quốc để thanh toán 16,2 triệu USD tiền nợ tổ chức toàn cầu.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq xác nhận Iran đã được quyền bỏ phiếu trở lại sau khi trả “khoản thanh toán tối thiểu” trong tổng số nợ lên đến hơn 65 triệu USD.

Khoản thanh toán cho Liên hợp quốc được thực hiện trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu vòng thảo luận gián tiếp thứ sáu tại Vienna (Áo) vào cuối tuần này về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Theo thông tin từ Iran, khoảng 20 tỷ USD tiền bán dầu của nước này đang bị phong tỏa tại các nước như Hàn Quốc, Iraq và Trung Quốc từ năm 2018 theo những lệnh trừng phạt do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Quỳnh Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1002575/iran-gianh-lai-quyen-bo-phieu-tai-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc