Iran ghi nhận trên 197.600 ca mắc, 9.272 ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Y tế Iran ngày 18/6 công bố số liệu thống kê cho thấy số bệnh nhân tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đang gần tiệm cận mốc 10.000 người.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong 24h qua, Iran đã ghi nhận thêm 87 ca tử vong do COVID-19, qua đó nâng tổng số bệnh nhân đã thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này lên 9.272 người. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Iran hiện là 197.647 người, trong số này có 156.991 người đã khỏi bệnh.

Theo hãng thông tấn Mizan của Iran, số liệu thống kê đã cho thấy trong những ngày gần đây cứ trung bình từ 12 phút đến 15 phút lại có một người Iran thiệt mạng do COVID-19. Sau khi dần nới lỏng phong tỏa kể từ giữa tháng 4, nước Cộng hòa Hồi giáo đã chứng kiến sự tăng mạnh các ca lây nhiễm mới, đặc biệt trong vài tuần gần đây. Hiện có 5 tỉnh đang bị coi là “vùng đỏ” – nơi có số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 tăng nhanh. Trước đó, trung tâm nghiên cứu thuộc Quốc hội Iran hồi tháng 4 đã công bố một báo cáo cho rằng con số thực về các ca tử vong do COVID-19 ở nước này có thể nhiều gấp đôi so với con số mà Bộ Y tế công bố.

Cùng ngày, Bộ Y tế Saudi Arabia cho hay, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này hiện đã lên tới 145.991 người sau khi ghi nhận thêm 4.757 ca nhiễm mới. Ngoài ra, trong 24h qua, Saudi Arabia cũng đã có thêm 48 trường hợp tử vong do COVID-19, qua đó nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 1.139 người.

Tại Ai Cập, Bộ Y tế nước này cùng ngày thông báo, đã ghi nhận thêm 1.218 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên tới 50.437 người. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 88 trường hợp tử vong do COVID-19, hiện tổng số người tử vong do căn bệnh này ở Ai Cập là 1.938 người.

Trong khi đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà chức trách nước này đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm có giới hạn vào những ngày cuối tuần. Đây được coi là một phần của những biện pháp chống dịch COVID-19 trong bối cảnh các kỳ thi ở các trường phổ thông và đại học đang đến gần. Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca, lệnh giới nghiêm có giới hạn được áp dụng nhằm hạn chế việc tụ tập đông người trên đường phố trong giờ thi cử. Theo Bộ trưởng Koca, tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 4.882 người trong khi số ca mắc COVID-19 đã lên đến 184.031. Trong khi đó, trong 24h qua, cũng đã có 1.382 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, qua đó nâng tổng số người đã khỏi bệnh lên 156.022 người. Số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong thời gian gần đây kể từ khi nước này dỡ bỏ một số hạn chế và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Cũng trong ngày 18/6, Bộ Y tế Qatar thông báo, nước này đã phát hiện thêm 1.267 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc căn bệnh nguy hiểm này lên tới 84.441 người. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Qatar hiện là 86 người. Số ca mắc COVID-19 ở Qatar có chiều hướng tăng trở lại do một số người không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như tham gia tụ tập đông người, không thực hiện giãn cách xã hội.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-ghi-nhan-tren-197600-ca-mac-9272-ca-tu-vong-do-covid19-20200619055445062.htm