Iran ghi nhận thêm các trường hợp dương tính với nCoV

Ngày 20/2, Bộ Y tế Iran cho biết quốc gia này mới phát hiện thêm 3 ca dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tại phòng thí nghiệm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 15/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tại phòng thí nghiệm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 15/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chia sẻ trên Twitter, người phát ngôn của bộ trên Kianush Jahanpur cho biết hai bệnh nhân được phát hiện dương tính với nCoV ở thành phố Qom và một người khác ở thành phố Arak. Như vậy tới nay Iran đã ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV. Trước đó, hãng thông tấn ISNA ngày 19/2 đưa tin giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm nCoV và đã tử vong. Những diễn biến này cho thấy bệnh dịch đang lan sang vùng Trung Đông sau thời gian bùng phát mạnh tại Trung Quốc đại lục và lây lan sang các châu lục khác.

Diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến nhiều quốc gia hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Trung Quốc, một số hãng hàng không cũng cắt giảm hoặc điều chỉnh lịch trình bay đến và đi từ quốc gia này. Hãng hàng không quốc gia Ai Cập (Egyptair) ngày 20/2 ra thông báo sẽ nối lại một số chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc bắt đầu từ tuần tới. Theo đó, hãng sẽ tổ chức một chuyến bay tới Trung Quốc vào thứ 5 hàng tuần. Egyptair đã ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc kể từ hồi đầu tháng 2 do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuần trước, Ai Cập đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV tại quốc gia này và cũng là đầu tiên ở châu Phi. Theo thông báo ngày 19/2 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi và đã có các kết quả xét nghiệm âm tính với virus nhưng sẽ tiếp tục tham gia cách ly đủ 14 ngày theo yêu cầu.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã kêu gọi Israel xem xét lại quyết định cấm công dân của quốc gia Đông Nam Á này tới Israel trong một nỗ lực kiểm soát nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Đại sứ quán Thái Lan tại Tel Aviv cho biết Cơ quan dân số và nhập cư Israel đã cấm nhập cảnh đối với mọi khách nước ngoài từng đến Thái Lan, Singapore cùng hai vùng lãnh thổ của Trung Quốc là Macau và Hong Kong trong vòng 14 ngày.

Trước đó, Bộ Y tế Israel đã yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày đối với những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ nói trên. Sau khi có những động thái từ phía Israel, Đại sứ quán Thái Lan tại Tel Aviv đã khuyến cáo công dân nước này hoãn các chuyến đi theo kế hoạch tới Israel “cho đến khi có thông báo tiếp theo”. Khoảng vài nghìn khách du lịch, doanh nhân và công nhân trong ngành nông nghiệp của Thái Lan đến Israel mỗi năm.

Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 35 ca dương tính với nCoV. Trước đó, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho biết tình hình ở Thái Lan đang ở giai đoạn 2, nhưng quốc gia Đông Nam Á này phải sẵn sàng đương đầu với giai đoạn 3 để chuẩn bị cho khả năng gia tăng lây nhiễm. Trong vòng 2 tháng tới, tất cả các tỉnh ở Thái Lan sẽ phải có ít nhất một bệnh viện có khả năng xét nghiệm COVID-19.

Ngoài những ca nhiễm virus trong nước, Thái Lan còn ghi nhận 3 công dân nước này bị nhiễm nCoV trên tàu Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ba người này, gồm 1 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Nhật Bản. Những người Thái Lan còn trên tàu Diamond Princess, gồm 1 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn cho kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Lê Ánh- Ngọc Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-ghi-nhan-them-cac-truong-hop-duong-tinh-voi-ncov-20200220183204090.htm