Iran ghi nhận thêm 47 ca tử vong, mở cửa trở lại đền thờ Hồi giáo

Iran ghi nhận tổng cộng 97.424 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 6.203 người đã tử vong.

Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền hình nhà nước ngày 3/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết, nước này ghi nhận thêm 47 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 6.203 người.

Theo người phát ngôn Jahanpur, Iran - một trong những nước Trung Quốc chịu tác động nặng nền nhất của dịch bệnh COVID-19, tới nay ghi nhận tổng cộng 97.424 ca mắc COVID-19.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết từ ngày 4/5 các đền thờ Hồi giáo tại nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia này sẽ mở cửa trở lại sau thời gian tạm đóng cửa từ đầu tháng Ba do dịch bệnh.

Phát biểu trong một cuộc họp với Ủy ban phòng chống dịch bệnh quốc gia, ông Rouhani cho biết 132 tỉnh có nguy cơ thấp, tương đương 1/3 tổng số đơn vị hành chính của cả nước, sẽ cho phép các đền thờ mở cửa trở lại từ ngày 4/5.

Tổng thống Iran cũng cho biết ủy ban trên đang cân nhắc mở cửa các trường học vào khoảng ngày 16/5 tới để các lớp học hoạt động trở lại khoảng một tháng trước kỳ nghỉ Hè.

Ông Rouhani tái khẳng định việc nối lại các hoạt động kinh tế sẽ được thực hiện dần dần nhưng vẫn cảnh báo người dân chuẩn bị tâm lý cho các kịch bản xấu là dịch bệnh kéo dài tới mùa Hè.

Kể từ khi phát hiện các ca nhiễm mới đầu tiên hồi giữa tháng Hai, đến ngày 3/5, Iran đã ghi nhận hơn 97.424 người mắc bệnh và hơn 6.203 người tử vong.

Tại cuộc họp, ông Rouhani cho biết số người tới bệnh viện khám vì nghi nhiễm đã giảm rất nhiều trong vài tuần gần đây. Quốc gia Hồi giáo này đã nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan bằng các biện pháp như đóng cửa các trường đại học, rạp chiếu phim, sân vận động và nhiều địa điểm công cộng khác từ tháng Ba vừa qua.

Từ ngày 11/4, Iran đã cho phép nối lại các hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn, những cơ sở kinh doanh "có nguy cơ cao" như phòng tập gym, tiệm cắt tóc chưa được mở cửa trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-ghi-nhan-them-47-ca-tu-vong-mo-cua-tro-lai-den-tho-hoi-giao/638085.vnp