Iran ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất trong gần 2 tháng

Ngày 29/5, Iran thông báo đã ghi nhận thêm số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức cao nhất trong ngày trong gần hai tháng qua.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Kianoush Jahanpour, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 2.819 ca nhiễm, mức trong ngày cao nhất kể từ ngày 2/4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 146.668 ca trong khi số ca tử vong là 7.677 ca sau khi có thêm 50 ca tử vong mới.

Iran đang chứng kiến số ca nhiễm mới đang trên đà gia tăng kể từ khi giảm xuống mức gần thấp nhất trong hai tháng vào ngày 2/5. Hiện Chính phủ Iran vẫn đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng các ca nhiễm mới sau khi nước này đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế được áp đặt trước đó nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Cho đến nay, Chính phủ Iran đã tái áp đặt lệnh phong tỏa ở tỉnh Khuzestan giáp biên giới Iraq về phía Tây Nam. Tỉnh này vẫn trong cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo của nước này.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh khác của Iran như Khorasan Razavi, Lorestan, Kurdistan, Kermanshad, Hormozgan và Mazandaran, Đông và Tây Azerbaijan cũng đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng với tốc độ nhanh trong 24 giờ qua trong bối cảnh Nam Phi đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.466 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Nam Phi lên 247.403 ca, trong khi có thêm 25 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 577 ca. Cho đến nay, 14.370 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nam Phi đã được phục hồi và xuất viện.

Trong khi đó, Nam Phi đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ cấp 4 xuống cấp 3 vào ngày 1/6, theo đó 8 triệu người dân nước này có thể trở lại làm việc khi phần lớn các ngành kinh tế được mở cửa trở lại.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-virus-sarscov2-cao-nhat-trong-gan-2-thang-20200529192242365.htm