Iran: GCC chỉ là bình phong đưa ra tuyên bố chính sách của một số nước

Ngày 10/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã bác bỏ những tuyên bố 'vô căn cứ' của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) khi cho rằng nhóm này đã trở thành bình phong để đưa ra tuyên bố về những chính sách của một số nước thành viên GCC.

Theo truyền thông Iran, ông Qassemi đã lên tiếng phản đối những cáo buộc chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 39 diễn ra tại Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về việc nhóm này tiếp tục duy trì cách tiếp cận “không có tính xây dựng” đối với Iran.

Bên cạnh đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, GCC cần phát huy tiềm năng của mình để xóa bỏ những hiểu lầm và khác biệt bên trong và bên ngoài bằng cách thực hiện một cách tiếp cận “độc lập và hợp lý”, thay vì duy trì những chính sách gây chia rẽ “đáng xấu hổ” đối với một số quốc gia ngoài khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 39 đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabi. (Nguồn: The Nation)

Trước đó, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz tuyên bố rằng, Iran tiếp tục khuyến khích khủng bố và đe dọa sự ổn định khu vực. Ông cũng cáo buộc Iran theo đuổi các chính sách gây hấn và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Quốc vương Saudi Arabia kêu gọi tất cả thành viên GCC hợp tác với các đối tác quốc tế để duy trì an ninh và ổn định khu vực và thế giới, đồng thời kiên quyết hướng tới việc đạt được sự đảm bảo đầy đủ và thỏa đáng về chương trình hạt nhân của Iran.

(theo IFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/iran-gcc-chi-la-binh-phong-dua-ra-tuyen-bo-chinh-sach-cua-mot-so-nuoc-83268.html