Iran 'gạ' Anh đổi tàu dầu bị bắt để hạ nhiệt căng thẳng

Iran đánh tín hiệu sẵn sàng thả tàu chở dầu Stena Impero của Anh nếu London có hành động tương tự với tàu MT Grace 1 chở 2 triệu thùng dầu bị bắt gần Eo biển Gibraltar.

 Tàu tuần tra Iran di chuyển cạnh tàu Stena Impero. Ảnh: AP

Tàu tuần tra Iran di chuyển cạnh tàu Stena Impero. Ảnh: AP

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/7 cho biết Iran "không muốn căng thẳng" thêm với Anh, đồng thời nói rằng nếu các bên tuân thủ các quy định hiện hành, trong đó có cả ở Eo biển Gibraltar, nước Anh sẽ nhận được "câu trả lời phù hợp từ phía Iran", theo Reuters.

"Iran không ngoan cố, cũng không muốn có thêm xung đột ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, Iran sẽ không nhượng bộ trước các áp lực và mối đe dọa từ nước ngoài", Tổng thống Iran nói thêm.

Trước đó ngày 22/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng khẳng định Iran không muốn đối đầu với Anh sau 2 vụ bắt tàu lẫn nhau. Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Iran được gửi trực tiếp tới ông Boris Johnson, người vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành Thủ tướng Anh.

Quan hệ Anh-Iran căng thẳng sau khi London hôm 4/7 bắt giữ tàu MT Grace 1 chở 2 triệu thùng dầu của Iran gần Eo biển Gibraltar với lí do tàu này vi phạm các trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Syria dù không đưa ra bằng chứng.

Sau 2 tuần, ngày 19/7, Iran bắt tàu dầu Stena Impero của Anh với cáo buộc đâm hỏng tàu cá của Iran rồi tắt định vị để bỏ trốn. Tuy vậy, London cho rằng bước đi của Tehran là để trả đũa.

Thái An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-ga-anh-doi-tau-dau-bi-bat-de-ha-nhiet-cang-thang-73378.html