Iran: EU cam kết bù đắp cho những tổn thất mà Tehran gánh chịu

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es'haq Jahangiri tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ hành động trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran của Mỹ có hiệu lực vào tháng 11 tới.

Một cơ sở lọc dầu trên đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một cơ sở lọc dầu trên đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es'haq Jahangiri tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ hành động trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran của Mỹ có hiệu lực vào tháng 11 tới.

Kênh truyền hình Press TV (Iran) dẫn phát biểu của ông Jahangiri cho hay, các nước châu Âu đã đưa ra cam kết này trong một nỗ lực nhằm bù đắp cho những tổn thất mà Tehran có thể sẽ phải gánh chịu.

Phó Tổng thống Iran lưu ý rằng các của Mỹ cho đến nay chưa hạn chế các nước châu Âu trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt liên quan tới hoạt động thương mại và mua dầu mỏ.

Hiện Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu, vẫn tiếp tục hợp tác với Iran trong lĩnh vực dầu khí.

Chính phủ Đức cam kết sẽ tiếp tục bảo trợ các hoạt động xuất khẩu và đầu tư của các doanh nghiệp nước này có hợp tác làm ăn với Tehran.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ Iran từ ngày 5/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-eu-cam-ket-bu-dap-cho-nhung-ton-that-ma-tehran-ganh-chiu/519973.vnp