Iran duy trì hợp đồng phát triển mỏ khí South Pars với Total, CNPC

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran NIOC cho biết, dự án phát triển mỏ khí South Pars trị giá hàng tỷ USD với Total và CNPC vẫn không thay đổi.

Lễ ký hợp đồng dự án giữa các bên vào năm 2017

Trước đó, hãng tin IRNA cho hay CNPC đã mua lại cổ phần của Total trong dự án này. Năm 2017, Total đã ký hợp đồng đầu tư ban đầu trị giá 1 tỷ USD để phát triển mỏ South Pars giai đoạn 11, đánh dấu lần đầu tiên một công ty năng lượng phương Tây đầu tư vào Iran sau khi nước này được dỡ bỏ lệnh trừng phạt vào năm 2016. Mỏ South Pars có trữ lượng khí thiên nhiên tại chỗ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Total tuyên bố sẽ rút lui khỏi dự án nếu như Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Iran. Washington dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Iran vào tháng 11/2018, đặc biệt là vào ngành dầu khí của nước này.

Hiện Total nắm giữ 50,1% cổ phần tại dự án này, CNPC, nắm giữ 30% cổ phần và đối tác nắm giữ số cổ phần còn lại là Petropars của Iran.

Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-duy-tri-hop-dong-phat-trien-mo-khi-south-pars-voi-total-cnpc-511387.html