Iran dùng 700 tàu chiến kỷ niệm ngày bắt tàu Mỹ

Theo hãng tin Tasnim, ngày 9/1, Iran tổ chức cuộc diễu hành hải quân ở Vịnh Persian với sự tham gia của hơn 700 tàu chiến và tàu quân sự.

Sự kiện diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 5 năm vụ bắt giữ các thủy thủ hải quân Mỹ xâm phạm vùng lãnh hải của Iran. Cuộc diễu hành diễn ra gần hòn đảo chiến lược Farsi, với sự tham gia của các tàu chiến của lực lượng hải quân bán vũ trang Basij và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong thời gian qua, lực lượng IRGC và quân đội Mỹ từng có một vài lần đụng độ tại vùng Vịnh. Mỹ và Iran cáo buộc nhau làm leo thang căng thẳng trong bối cảnh mối lo ngại về cuộc xung đột giữa hai bên có thể xảy ra khi Iran tưởng niệm 1 năm vụ Tướng Qasem Soleimani - Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC, bị Mỹ sát hại trong vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq.

Những binh sĩ Mỹ trên chiếc tàu bị Iran bắt giữ.

Những binh sĩ Mỹ trên chiếc tàu bị Iran bắt giữ.

Ngày 12/1/2016, hai tàu hải quân Mỹ đang trên đường từ Kuwait tới Bahrain đã đi vào vùng lãnh hải của Iran ở Vịnh Persian và đã bị lực lượng IRGC bắt giữ. Trong số các thủy thủ bị bắt giữ có 9 nam và 1 nữ.

Sau đó vài ngày, các lực lượng Iran đã thả những thủy thủ này khi có thông tin khẳng định rằng các con tàu của Mỹ đã đi nhầm vào vùng lãnh hải của Iran do hệ thống dẫn đường bị hỏng.

Hãng tin Tasnim cho biết thêm, cùng với màn diễu hàng của 700 tàu chiến các loại, Iran cũng công bố phiên bản mới của Ra'ad-500 - dòng tên lửa nằm ngoài khả năng đánh chặn của THAAD và Patriot.

IRGC cho biết, sự khác biệt của Ra'ad-500 với hầu hết những tên lửa Iran đã sản xuất trước đây là Raad-500 rẻ hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Ra'ad-500 là dòng tên lửa thế hệ mới được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của Iran thời điểm hiện tại.

Nhờ vào việc sử dụng vật liệu tổng hợp sợi carbon, trọng lượng của tên lửa Ra'ad-500 chỉ vào khoảng 1,8 tấn, nhẹ hơn một nửa so với người tiền nhiệm Fateh-110 (thân kim loại), đồng thời nâng tầm bắn của nó lên trên 500km.

Tên lửa được trang bị hệ thống động cơ đẩy Zoheir sử dụng nhiên liệu rắn mới có hiệu suất hoạt động ổn định hơn. Mặc dù không tiết lộ tính năng chiến đấu cụ thể của Ra'ad-500 nhưng IRGC đã công bố một số hình ảnh thử nghiệm động cơ cũng như khả năng tấn công chính xác của khí tài này trên thực địa.

Cùng với đó, đầu đạn của tên lửa Ra'ad-500 cũng có thể được tháo rời giúp dễ dàng trong khâu bảo dưỡng cũng như vận chuyển. Đây là cải tiến đáng kể so với các phiên bản tên lửa Fateh-110, Fateh-313 trước đây của Iran.

Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami cho biết, do là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và bay với tốc độ khoảng trên Mach 4, tên lửa Ra'ad-500 có trần bay rất thấp và có thể thay đổi quỹ đạo bay khi tấn công mục tiêu.

Việc đánh chặn dòng vũ khí mới này của Iran là điều gần như không thể với bất kỳ hệ thống phòng thủ tối tân nào.

"Ra'ad-500 bay quá thấp để những hệ thống tầm cao như THAAD phát hiện và quá nhanh để Patriot có thể đối phó. Vì vậy, khi đối phương phát hiện ra thì tên lửa đã ở quá gần và không đủ thời gian phóng đạn tên lửa đánh chặn", tướng Iran tuyên bố.

Điều đặc biệt là cùng với việc đưa dòng tên lửa mới vào trang bị, IRGC cũng tuyên bố bắt đầu vận hành căn cứ hải quân mới gần Eo biển Hormuz. Căn cớ nằm ở vị trí án ngữ quan trọng nhất trên con đường vận chuyển dầu của thế giới, nơi thường xuyên xảy ra các sự cố và xích mích giữa Iran và Mỹ.

Được biết căn cứ trên được đặt tại Sirik, một thị trấn ven biển của Iran ở phía đông eo biển Hormuz, đã chính thức ra mắt hôm thứ Tư trong một buổi lễ có sự tham dự của Tư lệnh trưởng IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami,

"Với việc khai trương và khánh thành căn cứ này, các hoạt động tác chiến, hoạt động của tàu, trinh sát cũng như các hoạt động phòng thủ và tấn công của đất nước ở Vịnh Ba Tư sẽ phát triển hơn nữa", tướng Salami tuyên bố.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/iran-dung-700-tau-chien-ky-niem-ngay-bat-tau-my-3425787/