Iran dọa rút Hiệp ước hạt nhân, Nga thấu hiểu

Đại sứ Nga tại Tehran bày tỏ lo ngại về việc Iran có thể rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, chỉ trích EU.

Đại sứ Nga tại Tehran, Levan Dzhagaryan mới đây đã bày to lo ngại về tuyên bố của giới chức Iran liên quan đến khả năng rút khỏi Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đại sứ Nga tại Tehran, Levan Dzhagaryan

Đại sứ Nga tại Tehran, Levan Dzhagaryan

Phía Nga bày tỏ không hài lòng vì Iran đã tuyên bố cứng rắn liên quan đến Hiệp ước NPT. Nga đã nhiều lần kêu gọi Iran "tiếp tục cam kết với các điều khoản của Hiệp ước NPT và vẫn là một phần của hiệp ước quốc tế rất quan trọng này".

Dẫu vậy, phía Nga vẫn bày tỏ sự thấu hiểu đối với tuyên bố này của Iran bởi chính Mỹ đã ngang nhiên vi phạm các cam kết của họ và luật pháp quốc tế (Nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ) và sau đó liên tục đổ lỗi, cáo buộc vô căn cứ về Iran trên mọi vấn đề.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, Iran vẫn cần phải thực hiện đúng năm bước giảm cam kết hạt nhân theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và đây là một biện pháp bắt buộc.

Cùng với đó, Đại sứ Nga khẳng định, Iran vẫn là quốc gia có thể kiểm chứng nhất trên thế giới và IAEA [Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế] đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết của nước này đối với các nghĩa vụ của mình.

"Nga không hài lòng về các biện pháp mà Iran áp dụng, nhưng chúng tôi hiểu rằng họ buộc phải làm như vậy. Hơn nữa, tất cả các biện pháp đó đều có thể đảo ngược." - ông Dzhagaryan khẳng định.

Trước đó, hôm 20/1, Ngoại trưởng Iran đã tuyên bố nước này có thể sẽ rời khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Động thái từ phía Iran được cho là nhằm đáp trả hành vi của các nước châu Âu trong việc xem xét chuyển vấn đề Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) giữa 5 quốc gia mà hiện đã bị Mỹ rút khỏi, cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Iran cũng đang xem xét một dự thảo luật về rút khoản đóng góp trong Hiệp ước NPT. Dự thảo luật được đệ trình lên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran.

Sau khi Mỹ ngang nhiên rút khỏi JCPOA, Iran đã cùng với châu Âu tìm cách níu giữ thỏa thuận tuy nhiên các nước Anh, Đức, Pháp đã không thực hiện được đúng các cam kết về duy trì giao dịch với Iran, buộc nước này cắt giảm các cam kết hạt nhân của mình. Lúc này, Châu Âu đã lên án Iran vi phạm các cam kết trong thỏa thuận và xem xét việc chuyển JCPOA cho Hội đồng Bảo an LHQ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/iran-doa-rut-hiep-uoc-hat-nhan-nga-thau-hieu-3396315/