Iran dọa phong tỏa Eo biển Hormuz nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Tư lệnh Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Ali Reza Tangsiri ngày 22/4 đã đe dọa sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả việc Mỹ ra quyết định chấm dứt quy chế miễn trừ nhập khẩu dầu của Iran, động thái bị Tehran xem là "bất hợp pháp".

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim của Iran, Tướng Ali Reza Tangsiri nói rằng: "Nếu chúng tôi bị cấm sử dụng Eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển này".

Một tàu chở dầu qua lại trên Eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

Phản ứng trước tuyên bố của Iran, một quan chức Mỹ cho biết bất kỳ động thái nào nhằm phong tỏa Eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận được”.

Eo biển Hormuz án ngữ cửa ra vào vịnh Ba Tư và đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động lưu thông nguồn cung năng lượng cho toàn cầu, với 1/3 tổng lượng dầu thô được vận chuyển trên biển của thế giới đi qua eo biển này mỗi ngày.

Mặc dù đây là eo biển hẹp và nằm giữa lãnh hải của Iran và Oman, Hormuz luôn được xem là một tuyến đường vận chuyển quốc tế. Các lực lượng Mỹ thường xuyên di chuyển ra vào vịnh Ba Tư thông qua Eo biển Hormuz, ngay cả trong thời điểm căng thẳng giữa hai nước leo thang.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-doa-phong-toa-eo-bien-hormuz-neu-my-ap-lenh-trung-phat-moi-92424.html