Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ chặn xuất khẩu dầu mỏ

Tehran sẽ có động thái đáp trả tương xứng nếu Washington tác động làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu trên thực tế của Iran, theo lãnh đạo lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC).

Hạm đội tàu ngầm của Iran duyệt binh trên biển gần eo Hormuz - Ảnh: Reuters

“Bất kỳ nỗ lực thù địch nào của Mỹ [trong việc ngăn chặn hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran] đều sẽ phải trả giá đắt”, hãng Bloomberg hôm 6.7 dẫn lời tướng Esmail Kowsari, phó tư lệnh lực lượng Sarallah, là đơn vị chịu trách nhiệm duy trì an ninh tại Tehran.

Tướng Kowsari nhấn mạnh nếu xuất khẩu dầu của Iran bị ngưng trệ, “chúng tôi sẽ không cho phép dầu thế giới đi qua ngõ eo biển Hormuz”.

Lời đe dọa trên được đưa ra vào thời điểm Mỹ và Iran liên tục công kích lẫn nhau. Vào ngày 5.7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng cảnh báo Washington không nên nhúng tay vào việc buôn bán dầu mỏ của Iran, nếu không Mỹ sẽ lãnh “hậu quả”, dù không nói rõ hậu quả gì.

Trước thông điệp cứng rắn từ Tehran, đại tá Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh miền Trung (Centcom) của quân đội Mỹ, cho hay hải quân Mỹ và các đồng minh khu vực sẵn sàng bảo vệ “tự do lưu thông hàng hải và hoạt động lưu thông thương mại tự do” tại Vịnh Ba Tư.

Nguồn cơn của sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ - Iran bắt nguồn từ Brian Hook, giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hồi đầu tuần, ông Hook nhấn mạnh mục tiêu của Washington là “gia tăng áp lực đối với chính phủ Iran bằng việc cắt giảm doanh thu đến từ dầu thô của Tehran xuống mức zero”.

Eo biển Hormuz là một trong những hành lang chiến lược nhất của thế giới, đặc biệt về lĩnh vực thương mại dầu mỏ. Khoảng 30% trên tổng sản lượng dầu được vận chuyển trên biển phải đi qua nơi này.

[VIDEO] Mỹ siết trừng phạt Iran, Ả Rập Xê Út có ngư ông đắc lợi?

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-doa-phong-toa-eo-bien-hormuz-neu-bi-my-chan-xuat-khau-dau-mo-980417.html