Iran dọa giáng đòn 'sấm sét' với Israel sau vụ nhà khoa học bị ám sát

Giới chức Iran vào ngày 27/11 cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát kiến trúc sư chương trình hạt nhân của nước này và đe dọa sẽ trả đũa.

Nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh bị phục kích bằng chất nổ và súng máy tại thị trấn Absard, cách Tehran 70 km về phía đông. Các bác sĩ nỗ lực cứu sống ông nhưng thất bại. Vệ sĩ và các thành viên trong gia đình ông Fakhrizadeh cũng bị thương, theo Guardian.

Chưa bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm, nhưng Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói Israel gần như là kẻ chủ mưu.

Cùng lúc, một cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thề sẽ trả đũa "phe Do Thái", theo Reuters.

"Iran sẽ tấn công như sấm sét vào những kẻ đã sát hại nhà khoa học của chúng tôi, khiến họ phải hối hận về hành động của mình", cố vấn Hossein Dehghan nói trên Twitter.

 Ông Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: Twitter.

Ông Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: Twitter.

Tại Iran, vụ sát hại ông Fakhrizadeh được xem là nghiêm trọng ngang ngửa vụ chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani bị lực lượng Mỹ ám sát hồi tháng 1.

Tehran cáo buộc Israel rằng họ đang tranh thủ những tuần cuối cùng của chính quyền Trump để khiêu khích Iran, với hy vọng đóng lại bất kỳ cơ hội hòa giải nào giữa Iran và chính quyền sắp tới của Mỹ do ông Joe Biden lãnh đạo.

Ông Fakhrizadeh từng được các cơ quan tình báo phương Tây và Israel nhận định là người lãnh đạo chương trình bom nguyên tử bí mật, vốn bị tạm dừng vào năm 2003. Dù vậy, cuộc đời ông đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn.

Ông là nhân vật trung tâm trong bài thuyết trình của Thủ tướng Israel Benajmin Netanyahu vào năm 2018. "Hãy nhớ lấy cái tên này", vị thủ tướng nói, và tiếp tục cáo buộc Iran tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân.

Là một vị tướng trong IRGC kiêm giáo sư vật lý tại Đại học Imam Hussein, nhà khoa học Fakhrizadeh có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/iran-doa-giang-don-sam-set-voi-israel-sau-vu-nha-khoa-hoc-bi-am-sat-post1157596.html