Iran diễn tập máy bay không người lái lần đầu tiên với quy mô lớn

Từ ngày 5/1, quân đội Iran bắt đầu diễn tập máy bay không người lái quy mô lớn kéo dài 2 ngày, với sự tham gia của hàng trăm máy bay thuộc các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân.

Ngày 5/1, quân đội Iran đã khởi động chương trình diễn tập máy bay không người lái (UAV) lần đầu tiên và trên quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm máy bay thuộc các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân, Sputnik dẫn thông tin từ cơ quan truyền hình Nhà nước Iran.

"Trong quá trình huấn luyện, một số mẫu máy bay không người lái cũng như thiết bị, thành tựu và hệ thống phụ trợ của UAV do Iran tự sản xuất, lần đầu tiên sẽ được tiết lộ và được trưng bày trong một triển lãm.", thông tin cho biết.

Mẫu UAV RQ-170 của Iran. Ảnh: Telegiz.

Mẫu UAV RQ-170 của Iran. Ảnh: Telegiz.

Tướng Farhad Kuderzi, phát ngôn viên của cuộc diễn tập, chỉ ra rằng "Máy bay không người lái cảm tử được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc diễn tập, được trang bị đầu đạn. Chúng đã thực hiện các cuộc tấn công cảm tử chính xác vào các mục tiêu giả định của đối phương từ khoảng cách 100 km."

Mohajer-6 một trong những máy bay không người lái mới nhất của Iran được trang bị hệ thống vũ khí dẫn đường. Ảnh: Globalsecurity.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Iran đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự với tên gọi "Những người bảo vệ bầu trời" trên quy mô lớn, mô phỏng một cuộc chiến thực sự, trong đó quân đội Iran đã thử nghiệm các hệ thống phòng thủ và radar mới, cũng như thiết bị chiến tranh điện tử.

UAV Hamaseh ngoài nhiệm vụ trinh sát, giám sát hàng hải, nó còn là một UAV cảm tử, có khả năng cung cấp chất nổ để làm nổ tung các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Ảnh: Hassan Mousavi/FarsNews.

Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng liên quan đến việc một số quan chức cấp cao của Iran bị ám sát.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-dien-tap-may-bay-khong-nguoi-lai-lan-dau-tien-voi-quy-mo-lon-99867.html