Iran để ngỏ khả năng đề xuất mới cho JCPOA

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6-8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Tehran mạnh mẽ ủng hộ sự tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nguồn: AP

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nguồn: AP

Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ đang tìm cách thành lập một liên minh quân sự để kiểm soát eo biển Hormuz càng làm gia tăng căng thẳng vùng Vịnh.

Theo Sputnik, ông Rouhani cũng lưu ý trong bối cảnh Mỹ đang có những bước đi khiêu khích, việc khôi phục hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp dầu mỏ là những gì mà Tehran trông đợi ở mức tối thiểu theo thỏa thuận hạt nhân quốc tế mà Iran ký kết năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ và Đức), còn có tên gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Tổng thống Iran cho biết nước này để ngỏ khả năng đối với những đề xuất mới trong việc tìm kiếm một giải pháp trong bối cảnh hiện nay liên quan tới JCPOA.

Tổng thống Macron nhắc lại những cam kết của Pháp về việc ủng hộ JCPOA và đang cố gắng tìm giải pháp có thể có lợi cho cả Iran và được tất cả các bên tham gia thỏa thuận chấp thuận.

VIỆT KHUÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/iran-de-ngo-kha-nang-de-xuat-moi-cho-jcpoa-609382.html