Iran để ngỏ cơ hội đàm phán rộng mở hơn với Mỹ

Phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo diễn ra bên lề kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, ngày 26-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Iran có thể thảo luận nhiều vấn đề khác với Mỹ nếu thỏa thuận hạt nhân Iran được thực thi đầy đủ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran cho rằng: “Đầu tiên, thỏa thuận hạt nhân nên được thực thi đầy đủ... điều đó có nghĩa là các lệnh trừng phạt nên được dỡ bỏ và Mỹ nên quay lại thỏa thuận này... và sau đó các vấn đề khác có thể sẽ được đưa ra thảo luận”.

Theo ông Rouhani, Tehran muốn Washington dỡ bỏ những điều kiện tiên quyết để đàm phán với Iran, trong đó có chính sách “gây sức ép tối đa” đối với nhà nước Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang kể từ tháng 5-2018, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), ký năm 2015 với các nước lớn trên thế giới. Mỹ đã áp đặt lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế của Iran để buộc Tehran phải đàm phán lại JCPOA. Tuy nhiên, Iran từ chối đàm phán với Mỹ trừ phi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.

Đáp lại chính sách “gây sức ép tối đa” của Washington, Tehran đã từng bước ngừng thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân từ tháng 5 vừa qua. Song, ông Rouhani tuyên bố, Iran có thể đảo ngược các biện pháp của nước này nếu các nước châu Âu tham gia JCPOA giữ lời hứa bảo vệ nền kinh tế của Iran trước lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, ngày 25-9, trong một tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp diễn ra bên lề kỳ họp lần thứ 74 của ĐHĐ LHQ, các bên tham gia JCPOA cam kết tiếp tục các nỗ lực duy trì thỏa thuận này trong bối cảnh việc bảo vệ JCPOA ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Trong tuyên bố chung, bộ trưởng các nước Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức và Iran “khẳng định quyết tâm tiếp tục mọi nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân. Các bên tham gia JCPOA nhấn mạnh vai trò của việc tất cả các bên liên quan thực hiện đầy đủ và có hiệu quả thỏa thuận này”.

Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh đã tái khẳng định cam kết đối với JCPOA và hối thúc Iran chấp nhận đàm phán trong khuôn khổ dài hạn về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

H.H

Theo Reuters, Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41702502-iran-de-ngo-co-hoi-dam-phan-rong-mo-hon-voi-my.html