Iran đe dọa trục xuất các thanh sát viên hạt nhân của LHQ nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ không được dỡ bỏ

Quốc hội Iran đã cảnh báo rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ trục xuất các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khỏi các địa điểm hạt nhân của nước này nếu lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran không được chấm dứt.

“Theo luật, nếu người Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính, ngân hàng và dầu mỏ vào ngày 21 tháng 2, chúng tôi chắc chắn sẽ trục xuất các thanh sát viên của IAEA khỏi nước này và chắc chắn sẽ chấm dứt việc tự nguyện thực hiện Nghị định thư bổ sung”, nghị sĩ Iran Ahmad Amirabadi Farahani nói.

Cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran.

Cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran.

Quyết định được đưa ra phù hợp với "Biện pháp chiến lược để xóa bỏ trừng phạt", được quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái nhằm tăng cường các hoạt động trong nghiên cứu hạt nhân sau vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Iran dần dần đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Washington quyết định rời khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và áp dụng lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Các nhà chức trách Iran kêu gọi các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân bảo vệ đất nước của họ khỏi các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, trong khi Mỹ và Israel cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo đang cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, Iran nhấn mạnh sẽ tuân thủ thỏa thuận năm 2015 nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Doanh Doanh (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-de-doa-truc-xuat-cac-thanh-sat-vien-hat-nhan-cua-lhq-neu-cac-lenh-trung-phat-cua-my-khong-duoc-do-bo/20210111072122303