Iran đe dọa tấn công căn cứ lục quân và ám sát tướng Mỹ

Theo AP, 2 quan chức tình báo Mỹ (yêu cầu giấu tên) tiết lộ Iran đã đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Pháo đài McNair - một căn cứ của Lục quân ở thủ đô Washington - và Tướng Joseph M.Martin, Phó Tham mưu trưởng của lực lượng này.

Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Joseph M. Martin. Ảnh: USACGSC

Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Joseph M. Martin. Ảnh: USACGSC

Theo 2 nguồn tin trên, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã chặn được những cuộc liên lạc hồi tháng 1, trong đó cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thảo luận về việc thực hiện “những cuộc tấn công kiểu USS Cole” nhằm vào Pháo đài McNair.

Hai quan chức tình báo Mỹ cũng tiết lộ về những lời đe dọa ám sát Tướng Martin cùng các kế hoạch xâm nhập và do thám Pháo đài McNair. Đây là căn cứ lâu đời nhất ở Mỹ và cũng là dinh thự chính thức của Tướng Martin.

Những lời đe dọa trên là nguyên nhân khiến Lục quân Mỹ đang tích cực tăng cường an ninh xung quanh Pháo đài McNair, nằm sát cạnh quận Waterfront mới phát triển ở thủ đô Washington.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/iran-de-doa-tan-cong-can-cu-luc-quan-va-am-sat-tuong-my-720385.html