Iran đạt tốc độ làm giàu uranium kỷ lục trước thềm chuyến thăm của IAEA

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - ông Mohammad Eslami cho biết Tehran đã tăng gấp đôi khả năng làm giàu uranium, mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành công nghiệp hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - ông Mohammad Eslami ngày 17-12 cho biết Tehran đã tăng gấp đôi khả năng làm giàu uranium, mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành công nghiệp hạt nhân của nước này.

Ông nói: “Năng lực làm giàu uranium của Iran hiện cao gấp đôi so với tổng công suất kể từ khi ngành công nghiệp hạt nhân xuất hiện ra đời trong nước”.

Ông nói thêm rằng việc sản xuất điện từ các nhà máy hạt nhân “đã mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Iran, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và ngăn ngừa hậu quả về môi trường”.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - ông Mohammad Eslami. Ảnh: TASS

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - ông Mohammad Eslami. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Eslami được đưa ra trước chuyến thăm của các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới Iran theo lời mời của Tehran.

IAEA ngày 15-12 cho biết sẽ cử một nhóm thanh sát viên tới Iran vào ngày 18-12 trong nỗ lực giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên liên quan cáo buộc về hoạt động hạt nhân bí mật của Tehran.

Ông Eslami bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm “có thể giúp giải quyết các vấn đề giữa Iran với cơ quan này”.

Tháng trước, IAEA đã đưa ra nghị quyết chỉ trích “sự hợp tác không đầy đủ của Iran” trong vấn đề uranium “bí mật”, yêu cầu “những lời giải thích đáng tin cậy” và sự hợp tác từ Tehran. Phía Iran gọi nghị quyết của IAEA là một “biện pháp sai lầm” và Tehran sẽ “đáp trả kiên quyết”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án động thái của IAEA là “phi logic và phá hoại”, nói thêm rằng chương trình hạt nhân của Tehran minh bạch nhất thế giới nhưng lại bị IAEA giám sát nhiều hơn các nước khác.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/iran-dat-toc-do-lam-giau-uranium-ky-luc-truoc-them-chuyen-tham-cua-iaea-post712698.html