Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân?

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 1/7 cho biết, Tehran đã phá vỡ giới hạn về dự trữ uranium được làm giàu, vốn được quy định trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Iran tuyên bố đã vượt quá giới hạn 300kg uranium hexafluoride (UF6)

Iran tuyên bố đã vượt quá giới hạn 300kg uranium hexafluoride (UF6)

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Zarif cho biết, Iran đã vượt quá giới hạn 300kg uranium hexafluoride (UF6). Tuy nhiên, vị ngoại trưởng này không nói rõ Iran hiện đang có tổng số bao nhiêu kg uranium được làm giàu ở mức thấp.

Nếu tuyên bố trên là sự thật, Iran đã bất chấp cảnh báo của châu Âu về việc phải tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, một nhóm thanh tra của họ đang xác minh thông tin từ Iran. Đại diện IAEA cho hay: "Các thanh tra của chúng tôi đang ở Iran và họ sẽ sớm báo cáo tình hình về trụ sở ngay khi xác minh xong số lượng uranium dự trữ của Iran".

Trước đó, IAEA từng thông báo, Iran có gần 200kg uranium làm giàu ở mức thấp, gần chạm mức giới hạn 202,8kg được quy định trong thỏa thuận giữa Iran với nhóm các cường quốc.

Được biết, 300kg UF6 tương đương 202,8 kg uranium làm giàu ở mức thấp (LEU).

Thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 được thực thi để Iran hạn chế việc phát triển các chương trình hạt nhân và làm giàu uranium. Khi tham gia thực hiện thỏa thuận này, Iran sẽ được các quốc gia phương Tây gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt đang áp đặt đối với Teheran.

Tuy nhiên, tới tháng 5/2018, Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran với lý do rằng nội dung của bản thỏa thuận phần lớn ưu đãi với Iran, không siết chặt các hoạt động thử tên lửa đạn đạo hay hạn chế Iran tham gia các cuộc xung đột trong khu vực. Sau đó, Mỹ tiếp tục áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Song, các quốc gia châu Âu lại tìm mọi nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận này.

Bình An

NYTimes

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-da-vi-pham-thoa-thuan-hat-nhan-541636.html