Iran công bố thành tựu quân sự mới

Vào thứ Bảy (9/1), Bộ Quốc phòng Iran đã tiết lộ ngày trình làng tàu quét mìn Saba và trực thăng Pirozan.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Iran kiêm Trưởng ban Tổ chức Công nghiệp Hàng hải, Đô đốc Amir Rastakari, cho biết trong vòng hai tháng tới, tàu quét mìn Saba và máy bay trực thăng sẽ được công bố, Fars News đưa tin.

Đô đốc Rastakari cho biết, “lệnh cấm áp đặt không cản trở sự phát triển của Iran trong các ngành công nghiệp quốc phòng hàng hải”, nhấn mạnh rằng “tàu ngầm Fateh hoàn toàn là của Iran và được thiết kế bởi các chuyên gia Iran, và nổi bật bởi chất lượng, trang thiết bị và vũ khí tiên tiến hơn nhiều tàu ngầm Ghadir nặng 120 tấn, được sản xuất bằng kỹ thuật đảo ngược”.

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham gia tập trận Great Prophet 14 ở miền Nam Iran vào ngày 31/ 7/2020

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham gia tập trận Great Prophet 14 ở miền Nam Iran vào ngày 31/ 7/2020

Ông chỉ ra “đạt được một bước nhảy vọt về tốc độ sản xuất thiết bị quân sự”, nói: “Chúng tôi đã xây dựng cấu trúc của tàu khu trục đầu tiên Damavan trong 4 năm, nhưng bây giờ cấu trúc của tàu khu trục mới Damavand mất khoảng 12 tháng để trang bị, đó là dấu hiệu cho thấy kỹ năng và tốc độ làm việc. "

Một số quốc gia đã nộp đơn xin mua thiết bị quân sự của hải quân Iran bất chấp lời đe dọa từ một số quốc gia không khuyến khích họ mua vũ khí từ Iran. Dự kiến, doanh thu bán thiết bị quân sự của Iran sẽ đạt từ 8 - 10 tỷ USD hàng năm.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng chỉ ra rằng có rất nhiều yêu cầu từ một số quốc gia về việc mua máy bay không người lái và hệ thống phòng không Bavar-373.

Hôm thứ Sáu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã khánh thành một căn cứ tên lửa hải quân ngầm trên bờ biển Vùng Vịnh ở tỉnh Hormuzgan, một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ bờ biển của Cộng hòa Hồi giáo.

Doanh Doanh (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/iran-cong-bo-thanh-tuu-quan-su-moi/20210111073531746