Iran công bố tên lửa mới có khả năng 'hạ gục' chiến đấu cơ thế hệ thứ 5

Tên lửa nhiên liệu rắn mới Sayyad 4B trang bị cho hệ thống phòng không nội địa tiên tiến Bavar-373 nâng cấp, có khả năng chống lại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Hôm 6/11, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố Sayyad 4B, một tên lửa nhiên liệu rắn mới được thiết kế để sử dụng với hệ thống phòng không Bavar-373 nâng cấp.

 Tên lửa Sayyad 4B sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: Tasnim.

Tên lửa Sayyad 4B sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: Tasnim.

Trong cuộc thử nghiệm gần đây, hệ thống phòng không Bavar-373, sử dụng tên lửa Sayyad 4B, đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 300 km.

Bavar-373, hệ thống tên lửa nâng cấp của Iran được cho có khả năng sánh ngang hệ thống phòng không S-400 của Nga, có thể phát hiện mục tiêu ở phạm vi hơn 450 km và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách khoảng 405 km.

Tên lửa Sayyad 4B được ra mắt hôm 6/11. Ảnh: Tasnim.

Động cơ của tên lửa Sayyad 4B chạy bằng nhiên liệu rắn lai và đã trải qua các thử nghiệm.

Bước đột phá mới đã nâng tầm phát hiệm mục tiêu của radar Bavar-373 từ 350 lên 450 km, trong khi phạm vi theo dõi cũng tăng từ 260 lên 400 km.

Tên lửa Sayyad 4B được thiết kế sử dụng với hệ thống phòng không Bavar-373 nâng cấp. Ảnh: Tasnim.

Bình luận bên lề sự kiện, Tư lệnh Lực lượng Phòng không Iran, tướng Alireza Sabahifard cho biết, Bavar-373 có khả năng chống lại các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có mục tiêu phản xạ tín hiệu radar (RCS).

Hệ thống phòng không Bavar-373 nâng cấp sản xuất trong nước của Iran. Ảnh: Tasnim.

Theo tướng Sabahifard, ngành công nghiệp quân sự Iran đã cố gắng mở rộng tầm bắn của hệ thống tên lửa phòng không nội địa lên hơn 300 km trong vòng chưa đầy 2 năm.

Văn Phong/Tasnim

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-cong-bo-ten-lua-moi-co-kha-nang-ha-guc-chien-dau-co-the-he-thu-5-131081.html